Lo gà chết do sốc nhiệt khi mất điện, chủ trại gà ở Nghệ An tìm phương án đối phó

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trước tình trạng mất điện do sự cố và cắt điện luân phiên những ngày qua, các chủ trại gà trên địa bàn Nghệ An lo gà bị chết do sốc nhiệt. Họ đã lên phương án đối phó, đầu tư hàng chục triệu đồng nâng cấp máy phát điện công suất lớn. 

Mất điện, gà chết hàng loạt do sốc nhiệt

Thời gian qua, tình trạng mất điện lưới do sự cố và cắt điện luân phiên xảy ra thường xuyên tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Trên thực tế, khi mất điện đã xảy ra tình trạng gà chết hàng loạt tại một số trại chăn nuôi, gây thiệt hại đến kinh tế của người dân.

Hàng nghìn con gà của gia đình anh Nguyễn Văn Bình ở xã Nghi Ân (TP. Vinh) bị chết do mất điện đột ngột. Ảnh: Facebook

Hàng nghìn con gà của gia đình anh Nguyễn Văn Bình ở xã Nghi Ân (TP. Vinh) bị chết do mất điện đột ngột. Ảnh: Facebook

Đơn cử, chiều 18/5, trại gà của gia đình anh Nguyễn Văn Bình ở xóm Kim Phúc, xã Nghi Ân (TP. Vinh) bị chết khoảng 5.000 con gà 60 ngày tuổi, tổng trọng lượng ước tính khoảng 7,5 tấn. Anh cho biết, hôm đó thời tiết nắng nóng, điện lưới mất đột ngột, mặc dù gia đình đã chuẩn bị phương án đối phó bằng đầu tư mua sắm máy phát điện, nhưng do máy phát điện gặp sự cố, nên không thể cứu được đàn gà vào thời điểm đó.

Ông Chu Văn Mai - Chủ tịch UBND xã Nghi Ân cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin trại gà của gia đình anh Bình chết hàng nghìn con do bị sốc nhiệt, chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống hỗ trợ xử lý. Theo đó, toàn bộ số gà bị chết đã được tiêu hủy bằng cách chôn lấp, gây thiệt hại cho gia đình hàng trăm triệu đồng. Qua đây, xã cũng đã khuyến cáo các hộ chăn nuôi gà luôn có các phương án để đối phó với tình trạng mất điện vào những ngày nắng nóng, nhằm hạn chế thiệt hại đến kinh tế.

Mới đây, vào ngày 4/6, trại gà của ông Cao Văn Thìn ở xã Diễn Thọ và trại gà của ông Nguyễn Đồng ở xã Diễn Trung (Diễn Châu) cũng gặp tình cảnh tương tự, gia cầm bị chết hàng loạt do mất điện. Trong đó, gia đình ông Cao Văn Thìn bị chết 1.000 con gà, gia đình ông Nguyễn Đồng chết 400 con gà thịt gần đến ngày xuất chuồng.

Được biết, các chủ trại gà này đã chủ động phương án dự phòng máy phát điện ngay tại chỗ, nhưng do máy hỏng đúng thời điểm mất điện, nên không kịp trở tay.

Chủ động hơn để ứng phó khi mất điện

Khi thời tiết nắng nóng, nếu hệ thống làm mát tại các hộ chăn nuôi gà theo hình thức nuôi nhốt ngừng hoạt động, chỉ trong thời gian ngắn, đàn gà sẽ bị chết do sốc nhiệt. Bởi vậy, trước tình trạng mất điện lưới luân phiên thường xuyên như thời gian qua, việc làm hàng đầu đối với các chủ trại gà là phải làm sao cung cấp điện tại trại chăn nuôi gà kịp thời.

Ông Bùi Sỹ Thành ở xóm 9, xã Diễn Trung (Diễn Châu) vận hành máy nổ để phát điện chăm sóc đàn gà, mỗi khi mất điện lưới. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Bùi Sỹ Thành ở xóm 9, xã Diễn Trung (Diễn Châu) vận hành máy nổ để phát điện chăm sóc đàn gà, mỗi khi mất điện lưới. Ảnh: Xuân Hoàng

Hợp tác xã Chăn nuôi gà VietGAP Diễn Trung (Diễn Châu) là nơi có nhiều trại gà nhất tỉnh, với hơn 140 trại gà có quy mô trên 1.000 con.

Những ngày này đến xã Diễn Trung, câu chuyện mất điện được người dân quan tâm nhất. Bởi nếu không có điện trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, chỉ trong thời gian ngắn gà sẽ bị chết hàng loạt.

Gia đình ông Phạm Đình Tư ở xóm 6, xã Diễn Trung hiện đang nuôi 1,5 vạn con gà thịt trong hệ thống chuồng trại khép kín. Ông Tư cho biết, các năm trước, gia đình đầu tư mua máy phát điện công suất 7 kW, nhưng năm nay, do mở rộng quy mô trang trại, nên phải đầu tư thêm tiền mua máy phát điện loại 10 kW trị giá 21,5 triệu đồng mới đáp ứng nhu cầu.

Các trại gà ở xã Diễn Trung (Diễn Châu) nuôi thả với mật độ cao, vào những ngày nắng nóng, nếu hệ thống làm mát không hoạt động, gà dễ bị sốc nhiệt. Ảnh: Xuân Hoàng

Các trại gà ở xã Diễn Trung (Diễn Châu) nuôi thả với mật độ cao, vào những ngày nắng nóng, nếu hệ thống làm mát không hoạt động, gà dễ bị sốc nhiệt. Ảnh: Xuân Hoàng

"Mùa Hè nắng nóng như thế này, đòi hỏi hệ thống làm mát phải hoạt động liên tục 24/24h nên phải tích trữ nhiên liệu để chủ động chạy máy nổ mỗi khi mất điện lưới. Loại máy phát điện này hoạt động 1 giờ hết khoảng 1,5 lít dầu, do vậy, mỗi lần mất điện kéo dài cả ngày đêm, mức chi phí nhiên liệu trên dưới 30 lít dầu, tương đương khoảng 500.000 đồng. Tốn kém là vậy, nhưng phải "cắn răng" chịu đựng, nếu không hàng vạn con gà sẽ bị chết do sốc nhiệt, khi đó thiệt hại tiền tỷ", ông Phạm Đình Tư chia sẻ.

Hệ thống làm mát cho trại gà bằng quạt hút tiêu thụ nhiều điện năng, nên đòi hỏi phải có máy phát điện công suất lớn. Ảnh: Xuân Hoàng
Hệ thống làm mát cho trại gà bằng quạt hút tiêu thụ nhiều điện năng, nên đòi hỏi phải có máy phát điện công suất lớn. Ảnh: Xuân Hoàng

Vợ chồng anh Bùi Sỹ Thành ở xóm 9, xã Diễn Trung hiện đang nuôi 3.500 con gà thịt, cũng luôn trong tình trạng lo âu. Anh Thành cho hay, mất điện thì chấp nhận chạy máy nổ, nhưng lo nhất là máy hư hỏng giữa chừng. Đã mấy lần máy bị hỏng, gọi thợ mãi họ mới đến sửa cho, may mà còn kịp cứu đàn gà.

"Chuồng trại đầu tư khép kín, vào mùa Hè nắng nóng, toàn bộ hệ thống làm mát: 3 quạt hút, 3 quạt công nghiệp... và hệ thống làm mát phun mưa trên mái nhà... Do vậy, phải sử dụng loại máy phát điện công suất 10 kW trở lên mới tải được", anh Thành cho biết.

Ngoài chuồng trại thoáng mát, trong mỗi chuồng trại còn phải bố trí nhiều quạt gió. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngoài chuồng trại thoáng mát, trong mỗi chuồng trại còn phải bố trí nhiều quạt gió. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Đậu Ngọc Hòa - Giám đốc HTX Chăn nuôi VietGAP Diễn Trung cho biết: Trên địa bàn xã có 140 trang trại, gia trại chăn nuôi gà. Tuy nhiên, do thời tiết bước vào mùa Hè nắng nóng, gà khó chăm sóc, chậm lớn, nên hiện chỉ còn gần 30 trại đang nuôi gà, quy mô từ 3.000 con trở lên.

Trước thực trạng điện lưới mất liên tục, thời gian mất điện kéo dài nhiều tiếng liền, thậm chí cả ngày và đêm/đợt, các chủ trại gà rất lo lắng. Nếu không có phương án đối phó với tình trạng mất điện lưới, thì cả trại gà sẽ bị sốc nhiệt, chết trong chốc lát.

Nhiều hộ chăn nuôi gà ở xã Diễn Trung chấp nhận đầu tư máy nổ phát điện công suất lớn hơn để đủ cung cấp điện phục vụ chăn nuôi. Ảnh: Xuân Hoàng
Nhiều hộ chăn nuôi gà ở xã Diễn Trung chấp nhận đầu tư máy nổ phát điện công suất lớn hơn để đủ cung cấp điện phục vụ chăn nuôi. Ảnh: Xuân Hoàng

"Với kinh nghiệm nuôi gà công nghiệp từ nhiều năm nay, trước khi bước vào mùa nắng nóng, các chủ trại gà trên địa bàn đã chủ động sửa chữa máy phát điện, hộ nào mở rộng quy mô chuồng trại thì thay máy phát điện mới, công suất cao hơn. Tuy nhiên, không thể tránh được rủi ro, do trong quá trình sử dụng máy móc sẽ gặp những trục trặc không lường được trước", ông Đậu Ngọc Hòa chia sẻ.

Dự báo mùa Hè năm nay nắng nóng sẽ khốc liệt hơn năm trước, và tình hình thiếu điện sẽ còn kéo dài. Do vậy, tình trạng mất điện luân phiên nhiều giờ liền/đợt sẽ còn kéo dài trong thời gian tới. Nghề chăn nuôi nói chung đang đối mặt với nhiều khó khăn. Nhất là với những hộ chăn nuôi theo hình thức trang trại, gia trại với số lượng lớn cần có những giải pháp phù hợp để hạn chế thiệt hại.

Clip: Xuân Hoàng

Tin mới