Lo lắng mất an toàn từ công trình chung cư cao tầng

(Baonghean.vn) - Sau sự việc thanh sắt từ công trình đang xây dựng rơi xuống chợ, nhiều tiểu thương chợ Bến Thủy, TP.Vinh buôn bán trong cảnh nơm nớp lo sợ.

» Thanh sắt từ công trình chung cư rơi xuống chợ, tiểu thương khiếp sợ

Sáng 29/12, quay trở lại khu vực quầy hàng thực phẩm tươi sống, chợ Bến Thủy, TP.Vinh - nơi thanh sắt từ công trình tòa nhà chung cư rơi xuống chiều hôm trước (28/12), nhiều tiểu thương bày tỏ sự lo lắng khi hàng ngày họ phải buôn bán gần công trình đang xây dựng.

Hiện trường thanh sắt rơi xuống chợ Bến Thủy chiều 28/12. Ảnh: Nam Phúc
Hiện trường thanh sắt rơi xuống chợ Bến Thủy chiều 28/12. Ảnh: Nam Phúc

Phía trên gian hàng của bà Hằng (buôn bán hải sản), mảng mái che bằng tấm bạt bị xé toạc do thanh sắt lớn đâm thủng. Ban quản lý chợ Bến Thủy đang cho người sửa chữa lại vị trí mái chợ bị hư hỏng. Đứng từ dưới có thể nhìn thấy các công nhân đang làm việc bên trên. Cạnh đó, một chiếc cần trục tháp liên tục vận chuyển vật liệu xây dựng lên cao.

Mặc dù các hộ vẫn kinh doanh nhưng chưa hết khiếp sợ sau sự việc nêu trên.

Công trình nhà ở cao tầng xây dựng sát chợ Bến Thủy. Ảnh: Nam Phúc
Công trình nhà ở cao tầng xây dựng sát chợ Bến Thủy. Ảnh: Nam Phúc

Theo phản ánh của các tiểu thương, thời gian qua có nhiều vật như gạch, vữa, đá từ công trình xây dựng cạnh chợ rơi xuống chợ và mái các ki ốt. Các tiểu thương từng kiến nghị Ban quản lý chợ Bến Thủy làm việc với chủ đầu tư có biện pháp đảm bảo an toàn xây dựng trong lúc thi công.

Ông Nguyễn Khắc Tâm - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX chợ Bến Thủy cho hay, sau khi xảy ra sự việc phía Ban quản lý chợ cùng chính quyền địa phương, công an phường đã tới hiện trường lập biên bản, ghi nhận thanh sắt hộp từ công trình rơi xuống chợ có chiều dài 3m.

“May mắn thanh sắt không rơi trúng người nhưng vụ việc làm tiểu thương ở chợ rất lo lắng. Trước đó, chúng tôi cũng từng sang làm việc với chủ đầu tư cần có biện pháp đảm bảo an toàn thi công do có gạch đá, vữa rơi sang chợ và tránh ô nhiễm tiếng ồn”, ông Tâm nói và cho biết thêm, mặc dù công trình xây dựng nhà cao tầng cách hàng rào chợ hơn 5m và có lưới bảo vệ nhưng cần trục tháp vươn sang chợ khiến bà con lo ngại.

Ban quản lý chợ Bến Thủy từng làm việc với chủ đầu tư kiến nghị có biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công. Ảnh: Nam Phúc
Ban quản lý chợ Bến Thủy từng làm việc với chủ đầu tư kiến nghị có biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công. Ảnh: Nam Phúc

Chợ Bến Thủy có diện tích gần 4.000m², hiện có gần 567 tiểu thương buôn bán, kinh doanh ổn định.

Được biết, khu đất đang xây dựng công trình gần chợ Bến Thủy nằm trên đường Nguyễn Du, phường Bến Thủy thuộc sở hữu của Công ty cổ phần lương thực Thanh Nghệ Tĩnh. Sau thời gian dài bị “đắp chiếu”, tháng 8/2017, công trình được chuyển nhượng cho Công ty TNHH Gia Thịnh Phát xây dựng tòa nhà trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp với quy mô cao 25 tầng.

Đây không phải lần đầu tiên trên địa bàn TP.Vinh xảy ra sự việc vật liệu xây dựng từ công trình nhà ở cao tầng rơi xuống chợ.

Trước đó, ngày 8/8/2017, bà Trần Thị Ngọc (trú phường Đông Vĩnh, TP.Vinh) đang bán gà trong chợ Hưng Phúc thì bị một khối bê tông từ công trình xây dựng chung cư cao tầng bên cạnh rơi trúng khiến bà Ngọc bị gãy chân, phải nhập viện cấp cứu.


Nam Phúc

TIN LIÊN QUAN

Tin mới