Lộ mức thưởng lớn của đội tuyển Anh; Trọng tài World Cup 2022 được trả lương bao nhiêu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Qatar thành chủ nhà có khởi đầu tệ nhất lịch sử World Cup; Trọng tài World Cup 2022 được trả lương bao nhiêu?; Lộ mức thưởng lớn của đội tuyển Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Qatar thành chủ nhà có khởi đầu tệ nhất lịch sử World Cup

Thất bại 0-2 của Qatar trước Ecuador tối 20/11 là lần đầu tiên trong lịch sử, một đội chủ nhà để thua ở trận ra quân World Cup.

Akram Afif (phải) và Almoez Ali, hai niềm hy vọng trên hàng công chủ nhà, luôn trong tình trạng đói bóng. Số 11 và 19 rời sân với mỗi người một cú sút không trúng đích.

Akram Afif (phải) và Almoez Ali, hai niềm hy vọng trên hàng công chủ nhà, luôn trong tình trạng đói bóng. Số 11 và 19 rời sân với mỗi người một cú sút không trúng đích.

Đêm 20/11 (giờ Hà Nội), Qatar nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước Ecuador ở trận ra quân tại bảng A World Cup 2022. Đoàn quân của HLV Felix Sanchez có sự cổ vũ từ khán giả nhà nhưng nhập cuộc chệch choạc và phải nhận hai bàn thua ngay trong hiệp một. Thậm chí, chủ nhà còn không có nổi một lần đưa bóng đi trúng đích trong suốt 90 phút.

Từ khi FIFA đổi luật để đội chủ nhà World Cup đá trận khai mạc từ năm 2006, chưa có chủ nhà nào phải nhận thất bại cho đến khi Qatar gặp Ecuador. Xa hơn, trong lịch sử 92 năm của World Cup, chưa đội chủ nhà nào để thua ở ngay trận ra quân tại giải đấu.

Chelsea sẵn sàng vào cuộc nếu MU 'tống cổ' Ronaldo sau World Cup 2022

Theo thông tin độc quyền của tờ Mirror, Chelsea sẽ không bỏ qua cơ hội sở hữu Cristiano Ronaldo miễn phí nếu anh bị Man United sa thải trong thời gian tới.

Ở hè 2022, ông chủ Todd Boehly của Chelsea thực tế đã rất thèm khát việc sở hữu chữ ký của Ronaldo. Dù vậy, huấn luyện viên lúc bấy giờ của The Blues là Thomas Tuchel đã kịch liệt phản đối ý tưởng này, và đây được xem cũng là một phần nguyên nhân khiến nhà cầm quân người Đức bị sa thải không lâu sau đó.

Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo.

Giờ đây, Graham Potter đã lên nắm quyền tại Chelsea và cựu thuyền trưởng của Brighton chắc chắn là người "biết nghe lời" Tuchel. Boehly không muốn lần thứ hai vuột mất cơ hội chiêu mộ Ronaldo, nên nếu Man United thẳng tay sa thải CR7 thời gian tới, Chelsea sẽ nhảy vào cuộc. Ngoài The Blues, Sporting Lisbon - đội bóng thời niên thiếu của Ronaldo - cũng hi vọng thuyết phục thành công chân sút 37 tuổi "trở về nhà".

Hiện tại, Man United đang chờ theo dõi đầy đủ cuộc phỏng vấn rúng động toàn cầu của Ronaldo với nhà báo Piers Morgan trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng. Tại cuộc phỏng vấn gây chấn động được công bố cách đây không lâu, Ronaldo đã chỉ trích Quỷ đỏ lẫn huấn luyện viên Erik ten Hag.

Cũng có ý kiến ​​cho rằng Man United có thể khởi kiện Ronaldo bằng cách cáo buộc cuộc phỏng vấn của anh đã làm tổn hại danh tiếng của đội bóng và gây ra tổn thất tài chính đáng kể. Mike Treemer, đối tác việc làm tại công ty luật Fladgate, tin rằng Quỷ đỏ có lý do mạnh mẽ để sa thải Ronaldo - nhưng khẳng định yêu cầu bồi thường thiệt hại sẽ không thuyết phục bằng.

Treemer cho biết: "Hầu hết các nhà bình luận pháp lý hiện nay đều đồng ý rằng MU sẽ có quyền chấm dứt hợp đồng của Ronaldo sau những hành vi của anh ấy gần đây, bao gồm cả cuộc phỏng vấn khiêu khích của anh ấy với Piers Morgan. Có khả năng câu lạc bộ cũng sẽ xem xét nếu các bên thứ ba khuyến khích Ronaldo vi phạm nghĩa vụ hợp đồng của anh ấy. Trong trường hợp đó, họ cũng có thể bị truy tố vì những mất mát phải gánh chịu. Chắc chắn điều đó đã được Morgan và Talk TV cân nhắc kỹ lưỡng trước khi họ phát sóng cuộc phỏng vấn".

Lộ mức thưởng lớn của đội tuyển Anh nếu vô địch World Cup 2022

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đang có kế hoạch thưởng đội tuyển nam 13 triệu bảng (gần 15,5 triệu USD) nếu giành chức vô địch World Cup 2022.

Theo báo Daily Mail, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đang có kế hoạch thưởng đội tuyển nam 13 triệu bảng (gần 15,5 triệu USD) nếu giành chức vô địch World Cup 2022.

Con số này gấp đôi những gì "Tam Sư" được thưởng sau World Cup 2018. Số tiền trên sẽ được chia đều cho 26 cầu thủ tham dự.

Đối với huấn luyện viên Southgate, nếu giúp tuyển Anh đăng quang tại Qatar, ông sẽ nhận được 3 triệu bảng. Mức thưởng tương đương với 6 tháng lương của ông thời điểm hiện tại.

Mức thưởng của đội tuyển Anh ngang bằng với mức thưởng của đội tuyển Đức và Bỉ.

Tiền đạo Harry Kane (trước) cùng các đồng đội tuyển Anh tới sân bay quốc tế Hamad ở Doha, Qatar ngày 15/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tiền đạo Harry Kane (trước) cùng các đồng đội tuyển Anh tới sân bay quốc tế Hamad ở Doha, Qatar ngày 15/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Brazil là đội sẵn sàng thưởng lớn nhất tại kỳ World Cup 2022. Nếu vô địch, các "vũ công samba" sẽ được thưởng tới 30 triệu bảng.

Bên cạnh nhận thưởng từ FA, "Tam sư" có thể nhận được những khoản tiền hấp dẫn từ các nhà tài trợ hoặc chính Ban tổ chức nếu vô địch World Cup 2022.

FIFA sẽ trao cho đội vô địch 42 triệu USD và dành ra 30 triệu USD trao cho đội về nhì.

Trọng tài World Cup 2022 được trả lương bao nhiêu?

Việc được cầm còi ở World Cup 2022 mang đến cho các trọng tài thu nhập cao hơn ít nhất 3 lần các giải đấu khác, trong đó có Cúp C1.

World Cup 2022 không chỉ là ngày hội bóng đá của những cầu thủ giỏi nhất, mà còn quy tụ những trọng tài xuất sắc nhất trên thế giới do FIFA lựa chọn. Bên cạnh trình độ chuyên môn, các trọng tài còn phải có bản lĩnh, kinh nghiệm và khả năng chịu đựng áp lực bởi tính chất căng thẳng của các trận đấu cấp đội tuyển quốc gia.

Đổi lại, các trọng tài sẽ nhận được mức thù lao hợp lý so với công sức bỏ ra. Kể từ World Cup 2018, FIFA đã xác định mỗi trọng tài chính sẽ nhận lương 70.000 USD để điều khiển các trận đấu, còn mức lương trợ lý trọng tài nhận được là 25.000 USD. Khoản tiền này cao gấp 3 lần thù lao của trọng tài khi làm nhiệm vụ ở Cúp C1 châu Âu.

Trọng tài Nestor Pintana điều khiển trận khai mạc World Cup 2018 giữa Nga và Ả Rập Xê Út.

Trọng tài Nestor Pintana điều khiển trận khai mạc World Cup 2018 giữa Nga và Ả Rập Xê Út.

Đây là mức lương cao nhất của trọng tài trong lịch sử World Cup. Năm 2006, mỗi trọng tài chính được trả 35.000 USD. World Cup 2010 và 2014, mức lương của trọng tài được nâng lên 50.000 USD. Ở mỗi trận đấu vòng bảng, trọng tài chính sẽ nhận thêm 3.000 USD tiền thưởng. Con số tăng lên 10.000 USD cho mỗi trận ở vòng loại trực tiếp hoặc trận chung kết. Khoản tiền phí nhận được ở mỗi trận đấu sẽ được cộng vào khoản lương cơ bản theo hợp đồng của trọng tài.

Các trợ lý trọng tài sẽ nhận được 2.500 USD tiền thưởng cho mỗi trận đấu vòng bảng và 5.000 USD cho mỗi trận ở vòng loại trực tiếp hoặc trận chung kết. Trọng tài bàn nhận thù lao bằng trợ lý trọng tài, lần lượt 2.500 USD và 5.000 USD cho các trận ở vòng bảng và vòng loại trực tiếp.

Các trọng tài phòng VAR cũng nhận được 3.000 USD cho mỗi trận vòng bảng và 5.000 USD cho mỗi trận ở vòng loại trực tiếp hoặc chung kết.

36 trọng tài, 69 trợ lý trọng tài và 24 trọng tài video làm nhiệm vụ tại World Cup 2022, trong đó 6 trọng tài nữ. Theo FIFA, quá trình lựa chọn trọng tài cho World Cup 2022 dựa trên kỹ năng, trình độ và tính cách, cũng như mức độ hiểu biết về bóng đá.

Tin mới