Lo ngại Covid-19, các điểm du lịch Nghệ An vắng hoe khách

(Baonghean.vn) - Dù chưa xuất hiện ca nhiễm Covid-19 nào nhưng hiện nay các điểm du lịch tâm linh và bãi biển trên địa bàn Nghệ An đã trong tình trạng vắng hoe khách.
Đền Hoàng Mười, thuộc xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, trước đây mỗi ngày có tới hàng trăm người đến hành lễ, thì nay chỉ vài người đến. Bà con bán hàng dịch vụ ở đây cho biết, sắp tới, nếu dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban quản lý đóng cửa đền thì các quầy ốt chắc phải đóng quầy nghỉ. Ảnh: Nguyễn Hải
Đền Hoàng Mười, thuộc xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, trước đây mỗi ngày có tới hàng trăm người đến hành lễ, thì nay chỉ vài người đến. Bà con bán hàng dịch vụ ở đây cho biết, sắp tới, nếu dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban quản lý đóng cửa đền thì các quầy ốt chắc phải đóng quầy nghỉ. Ảnh: Nguyễn Hải
Chùa Cổ Am điểm du lịch tâm linh nổi tiếng trên địa bàn huyện Diễn Châu trong sáng 20/3 vắng hoe khách. Theo những người bán hàng trước cổng chùa, từ khi chính quyền địa phương và ban quản lý chùa khuyến cáo người dân không tụ tập đông người, nhằm phòng dịch Covid-19, chỉ còn lác đác người ra vào chùa. Ảnh: Xuân Hoàng
Chùa Cổ Am điểm du lịch tâm linh nổi tiếng trên địa bàn huyện Diễn Châu trong sáng 20/3 vắng hoe khách. Theo những người bán hàng trước cổng chùa, từ khi chính quyền địa phương và ban quản lý chùa khuyến cáo người dân không tụ tập đông người, nhằm phòng dịch Covid-19, chỉ còn lác đác người ra vào chùa. Ảnh: Xuân Hoàng
Là ngôi chùa lớn nhất trên địa bàn huyện Yên Thành, hàng năm chùa Gám là điểm đến của nhiều du khách. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên thời gian qua đã rất ít người đến điểm tham quan này. Ảnh: Xuân Hoàng
Là ngôi chùa lớn nhất trên địa bàn huyện Yên Thành, hàng năm chùa Gám là điểm đến của nhiều du khách. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên thời gian qua đã rất ít người đến điểm tham quan này. Ảnh: Xuân Hoàng 
Các bãi biển là điểm du lịch trên địa bàn tỉnh những ngày này cũng vắng tanh. Chị Liên một chủ ki ốt dọc bãi biển cho biết năm ngoái tầm này đã có khách đến biển, nhất là khách nước ngoài. Nhưng năm nay do dịch bệnh đa số ki ốt đã đóng cửa. Trong ảnh, đường Bình Minh (thị xã Cửa Lò) không một bóng người trong sáng 20/3. Ảnh: Nguyễn Hải
Các bãi biển là điểm du lịch trên địa bàn tỉnh những ngày này cũng vắng tanh. Chị Liên một chủ ki ốt dọc bãi biển cho biết năm ngoái tầm này đã có khách đến biển, nhất là khách nước ngoài. Nhưng năm nay do dịch bệnh đa số ki ốt đã đóng cửa. Trong ảnh, đường Bình Minh (thị xã Cửa Lò) không một bóng người trong sáng 20/3. Ảnh: Nguyễn Hải
Các ki ốt dọc bãi biển Cửa Lò đóng cửa im lìm. Ảnh: Nguyễn Hải
Các ki ốt dọc bãi biển Cửa Lò đóng cửa im lìm. Ảnh: Nguyễn Hải
Một nhà hàng trên bãi biển Cửa Lò dù mở cửa, những đến trưa ngày 20/3 vẫn không có khách vào. Ảnh: Nguyễn Hải
Một nhà hàng trên bãi biển Cửa Lò dù mở cửa, những đến trưa ngày 20/3 vẫn không có khách vào. Ảnh: Nguyễn Hải
Lo ngại Covid-19, các điểm du lịch Nghệ An vắng hoe khách  ảnh 7
Biển Diễn Thành (Diễn Châu) những ngày qua rất ít người đến. Theo chủ các nhà hàng dọc bãi biển cho biết, do lo ngại dịch Covid-19, lượng người đến ăn uống hải sản giảm hẳn, thậm chí có những ngày không có khách nào. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới