Lo sạt lở bờ sông Hiếu 'nuốt' nhà dân

(Baonghean.vn) - Mưa lũ kéo dài và nạn khai thác cát đã làm cho tuyến bờ sông Hiếu - đoạn qua xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) bị sạt lở xâm lấn sâu vào nhà dân, đe dọa đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân. 

Vườn của một số hộ dân ở xã Nghĩa Thịnh (Nghĩa Đàn) bị sông Hiếu ngoạm vào. Ảnh: Minh Thái
Vườn của một số hộ dân ở xã Nghĩa Thịnh (Nghĩa Đàn) bị sông Hiếu ngoạm vào. Ảnh: Minh Thái

Đã nhiều năm nay, 7 hộ dân sinh sống cạnh bờ sông Hiếu, thuộc xóm 1 xã Nghĩa Thịnh luôn thấp thỏm, lo lắng vì tình trạng sập, sạt lở đất, ngày càng đe dọa nghiêm trọng, nhiều hécta đất sản xuất hoa màu, cây xanh đã bị dòng nước sông cuốn trôi. 

Đặc biệt, do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua, trên địa bàn Nghĩa Đàn có mưa to và rất to, cộng với tình trạng khai thác cát đã làm cho lòng sông Hiếu đoạn qua xã Nghĩa Thịnh bị khoét sâu.

Ông Lưu Anh Đào – xóm 1 xã Nghĩa Thịnh cho biết: “Ở đây, nhà nào cũng bị sạt lở lấn vào vườn mấy năm nay rồi, giờ vào đến gần nhà rồi. Chúng tôi mong muốn chính quyền quan tâm, để chúng tôi sớm được di dời chỗ ở mới”.

Phía trong vườn của các hộ dân bị sạt lở. Ảnh: Minh Thái
Phía trong vườn của các hộ dân bị sạt lở. Ảnh: Minh Thái

Còn anh Phạm Văn Tuấn, xã Nghĩa Thịnh cho biết thêm: “Nhà tôi sạt lở đã 5 - 6 năm nay, trước đây vườn tận ngoài xa, giờ chỉ còn có 12 m nữa đến nhà. Mùa  mưa lũ về lo cả đêm không ngủ được, cứ sợ lũ cuốn trôi...”.

Qua trao đổi, ông Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Thịnh cho biết: “Trước sự việc trên, địa phương đã trực tiếp xuống nắm bắt tình hình, và có tờ trình lên huyện xin ý kiến chỉ đạo, để người dân yên tâm cuộc sống”.

 » Cả làng góp tre kè đường, chống sạt lở

Minh Thái 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới