Loạn giá dịch vụ trông giữ xe tại Đền ông Hoàng Mười dịp đầu năm mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Là địa điểm văn hoá tâm linh được nhiều du khách gần xa đến thăm viếng. Thế nhưng dịp đầu năm mới, giá vé tại các bãi đậu xe xung quanh Đền ông Hoàng Mười (Hưng Thịnh, Hưng Nguyên) đã bị đội lên rất nhiều, gây bức xúc cho du khách. 

Là một địa điểm văn hóa tâm linh, thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, đi lễ. Thế nhưng phí trông giữ xe ở Đền ông Hoàng Mười được đội lên gấp nhiều lần trong những ngày Tết đã khiến cho du khách bị “choáng” và không khỏi bức xúc. Đặc biệt, xung quanh di tích này có nhiều bãi gửi xe nhưng giá dịch vụ thì không đồng nhất, thậm chí khi vào bãi đậu xe chính thuộc ban quản lý cũng không có vé.

Thu vé giữ xe máy tại điểm giữ xe ngay trước cổng Đền ông Hoàng Mười. Ảnh: PV

Thu vé giữ xe máy tại điểm giữ xe ngay trước cổng Đền ông Hoàng Mười. Ảnh: PV

Anh Nguyễn Văn Hợp - từ Hà Nội về quê ăn Tết, nhân dịp đầu năm mới, anh đi sang Đền ông Hoàng Mười thắp hương, thế nhưng anh đã không khỏi bất ngờ khi giá vé gửi xe ô tô tại khu vực này bị đội lên nhiều so với ngày bình thường. Anh gửi xe 4 chỗ với giá vé 20.000đ, trong khi ngày bình thường chỉ 10.000đ.

Tại khu vực này có nhiều bãi gửi xe khác nhau, rộng nhất là bãi gửi xe đề tên thuộc Ban quản lý Đền ông Hoàng Mười. Tuy nhiên giá vé gửi xe ở đây cũng có sự chênh lệch, trong đó gửi xe ô tô đều có giá từ 20.000đ trở lên.

Dịp đầu năm mới, Đền ông Hoàng Mười thường thu hút rất đông du khách thập phương đến thăm. Ảnh: PV

Dịp đầu năm mới, Đền ông Hoàng Mười thường thu hút rất đông du khách thập phương đến thăm. Ảnh: PV

Thậm chí, ở cùng một bãi gửi xe, phía từ đê sông Lam đi vào thì bảng quảng cáo đề giá trông xe máy 5.000đ; xe ô tô 4 chỗ 15.000đ; xe ô tô 7 chỗ 20.000đ. Thế nhưng, cũng trên cùng bảng quảng cáo ấy, hướng từ đường tránh Vinh đi vào lại đề giá trông xe máy 5.000đ; xe ô tô 4 chỗ 25.000đ; xe ô tô 7 chỗ 30.000đ. Điều này khiến nhiều người bị nhầm lẫn khi cho xe vào gửi tại bãi.

Phía từ đê sông Lam đi vào, bảng giá giữ xe máy là 5.000đ, xe ô tô 4 chỗ là 15.000đ và xe ô tô 7 chỗ là 20.000đ. Ảnh: PV

Phía từ đê sông Lam đi vào, bảng giá giữ xe máy là 5.000đ, xe ô tô 4 chỗ là 15.000đ và xe ô tô 7 chỗ là 20.000đ. Ảnh: PV

Nhưng cùng bảng quảng cáo đó, hướng từ đường tránh Vinh đi vào, bảng giá vé giữ xe tại địa điểm này đã được nâng lên. Ảnh: PV

Nhưng cùng bảng quảng cáo đó, hướng từ đường tránh Vinh đi vào, bảng giá vé giữ xe tại địa điểm này đã được nâng lên. Ảnh: PV

Ngay cả bãi gửi xe thuộc Ban quản lý Đền ông Hoàng Mười, buổi chiều mồng 1 Tết, khi chúng tôi vào gửi cũng không hề có vé, mà nhân viên thu 20.000đ. Trong khi đó, bảng giá gửi xe thì ghi căn cứ theo Quyết định 80/2016/QĐ-UBND, ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An, giá trông giữ xe ô tô con từ 7 chỗ ngồi trở xuống là 18.000đ.

Chưa kể, thực tế nếu theo Quyết định 80 thì phí trông giữ xe ô tô con 7 chỗ trở xuống tại TP. Vinh hoặc thị xã thì mức thu phí là 10.000 đồng/lượt; tại huyện đồng bằng và núi thấp là 9.000 đồng/lượt. Còn xe ô tô trên 7 chỗ đến xe tải, xe khách, mức thu tại TP. Vinh hoặc thị xã là từ 12.000 đồng đến 15.000 đồng/lượt; tại huyện đồng bằng và núi thấp là từ 10.000 đồng đến 14.000 đồng/lượt.

Chúng tôi vào bãi đậu xe chính thuộc Ban quản lý Đền ông Hoàng Mười thì không có vé và giá là 20.000đ cho mỗi lượt đối với xe 4 chỗ. Ảnh: PV

Chúng tôi vào bãi đậu xe chính thuộc Ban quản lý Đền ông Hoàng Mười thì không có vé và giá là 20.000đ cho mỗi lượt đối với xe 4 chỗ. Ảnh: PV

Tuy nhiên, trong thực tế, tại các điểm giữ xe xung quanh Đền ông Hoàng Mười, giá dịch vụ trông giữ xe lại đang rất nhập nhèm và gần như bỏ qua Quyết định 80 của UBND tỉnh!? Điều này rất cần được chấn chỉnh, để đảm bảo các điểm di tích, đền, chùa trở thành một địa điểm du lịch văn hoá, tâm linh đúng nghĩa.

Tin mới