Lốc xoáy gây thiệt hại ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rạng sáng ngày 23/4, trên địa bàn huyện Tương Dương, Kỳ Sơn (Nghệ An) xảy ra mưa to kèm theo dông lốc đã làm một số ngôi nhà của người dân bị sập, tốc mái.

Theo Đồn Biên phòng Keng Đu cho biết, khoảng 2 giờ sáng ngày 23/4, trên địa bàn xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn xuất hiện dông lốc. Thời gian xảy ra gió mạnh lúc đêm khuya đã gây nhiều thiệt hại cho người dân trên địa bàn. Theo thống kê sơ bộ, dông lốc đã làm tốc mái nhiều nhà dân, nhưng thiệt hại nặng nề nhất là Trạm xá xã Keng Đu bị tốc mái hoàn toàn 01 dãy nhà.

Thiệt hại nặng nề nhất là trạm xá xã keng Đu. Ảnh Hải Thượng
Trạm xá xã Keng Đu (Kỳ Sơn) bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: Anh Bách

Ngay khi thiên tai xảy ra, Đồn Biên phòng Keng Đu, BĐBP Nghệ An đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả.

Cùng thời điểm đó, trận mưa kèm theo lốc xoáy kéo dài khoảng hơn 30 phút đã xảy ra ở bản Minh Tiến và Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Dông lốc khiến bản Minh Tiến có 1 nhà bị sập hoàn toàn, 1 nhà tốc mái. Nhà sập đã làm anh Ốc Văn Bún và Ốc Thị Lưu bị thương khá nặng hiện đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện; Bản Chăm Puông bị tốc mái 1 nhà.

Ngôi nhà bằng gỗ lợp bằng tấm proximang của gia đình ông Cụt Văn Toàn, ở bản Minh Tiến bị sập hoàn toàn. Ảnh: Đình Tuân
Ngôi nhà bằng gỗ lợp bằng tấm Fibro xi măng của gia đình ông Cụt Văn Toàn ở bản Minh Tiến, xã Lượng Minh (Tương Dương) bị sập hoàn toàn. Ảnh: Đình Tuân

Ngay sáng nay, BCH Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn của huyện và xã đã trực tiếp đến hỏi thăm, động viên những gia đình bị thiệt hại và chỉ đạo khắc phục hậu quả để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ, ngày 21/4, một số xã trên địa bàn huyện Tương Dương gồm: Lượng Minh, Lưu Kiền, Xá Lượng đã xảy ra lốc xoáy kèm theo mưa đá, với cường độ mạnh làm hư hỏng nặng nhiều nhà dân.

Trước đó vào ngày 21/4 nhiều ngôi nhà của bản Lả, xã Lượng Minh cũng bị hư hỏng nặng do mưa đá và lốc. Ảnh Đình Tuần
Trước đó, vào ngày 21/4 nhiều ngôi nhà của bản Lả, xã Lượng Minh (Tương Dương) cũng bị hư hỏng nặng do mưa đá và lốc. Ảnh: Đình Tuân

Trận mưa đá kèm theo lốc xoáy kéo dài hoảng hơn 30 phút đã làm hư hỏng 174 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, xã Xá Lượng 14 nhà, xã Lưu Kiền 51 nhà, xã Lượng Minh 109 nhà.

Tin mới