Lốc xoáy làm tốc mái 129 nhà dân ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Cơn mưa to kèm theo gió lốc kéo dài hơn 30 phút xảy ra trên địa bàn huyện Con Cuông vào chiều tối ngày 13/6 đã khiến 129 nhà dân bị tốc mái và nhiều cây ăn quả bị đổ gãy.
Lốc xoáy và mưa lớn đã làm cho ....., trong đó có 3 ngôi nhà bị tốt mái hoàn toàn. Ảnh: Bá Hậu
Lốc xoáy và mưa lớn đã làm cho 129 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 3 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: Bá Hậu
Người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau cơn lốc xoáy vào chiều tối ngày 13/5. Ảnh: Bá Hậu
Người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau cơn lốc xoáy vào chiều tối ngày 13/6. Ảnh: Bá Hậu

Thống kê của UBND huyện Con Cuông cho biết, sau cơn mưa kèm gió lốc xảy ra chiều tối ngày 13/6, trên địa bàn huyện đã có 129 ngôi nhà của người dân ở các xã: Chi Khê, Mậu Đức, Đôn Phục, Bồng Khê bị tốc mái, hư hỏng.

Bên cạnh đó, nhiều diện tích cây ăn trái như: Bưởi, nhãn, mít, xoài... đang vào vụ thu hoạch bị bật gốc ngã đổ, rụng trái; 220 cây lâm nghiệp như lát hoa, xà cừ, 150 ha keo bị gãy đổ; 5 ha ngô, 2 ha hoa màu bị hư hại, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Trận lốc xoáy đã khiến cho huyện Con Cuông thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Lữ Thân
Trận lốc xoáy đã khiến cho huyện Con Cuông thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Lữ Thân
Rất may, trận lốc xoáy không gây thiệt hại về người. Dông lốc cũng đã làm gãy đổ một số cột điện trên địa bàn.
Chính quyền các địa phương huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả. Ảnh: Bà Hậu
Chính quyền các địa phương huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả. Ảnh: Bá Hậu

Sau khi lốc xoáy xảy ra, sáng nay (14/6), chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân, cán bộ công chức xã và đoàn thanh niên giúp người dân khắc phục nhà cửa, dọn dẹp cây cối bị gãy đổ./.                                                                        

Tin mới