Lốc xoáy làm tốc mái nhà, cây xanh gãy đổ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cơn giông lốc lúc hơn 4h chiều 30/4 đã làm cho nhiều nhà dân, hoa màu ở Tân Kỳ bị hư hỏng nặng; nhiều diện tích lúa đổ ngã ở Thanh Chương; một số cây xanh ở thành phố Vinh bị gãy đổ.
Theo báo cáo của UBND xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ, giông lốc đã làm cho 27 nhà dân ở xóm 5, xóm 6, xóm 9 và xóm 3 bị tốc mái; 1 nhà để xe của Trường THCS Tiên Kỳ bị tốc mái tôn, 19 ha cây hoa màu bị đổ, 30 ha cây keo nguyên liệu bị đổ ngã.
Giông lốc gây tốc mái nhà, rau màu hư hại ở Tiên Kỳ, Tân Kỳ. Ảnh: Phương Thảo
Giông lốc gây tốc mái nhà, rau màu hư hại ở Tiên Kỳ, Tân Kỳ. Ảnh: Phương Thảo
Ngay sau giông lốc xảy ra, lãnh đạo xã Tiên Kỳ đã kịp thời xuống cơ sở kiểm tra và nắm bắt tình hình thiệt hại về nhà ở cũng như hoa màu của bà con để có giải pháp khắc phục.
Trước mắt, xã Tiên Kỳ đã huy động lực lượng và phương tiện tại chỗ, động viên bà con giúp đỡ lẫn nhau, bố trí chỗ ở cho các gia đình có nhà bị tốc mái; đồng thời, giúp bà con lợp lại mái nhà, gia cố nhà cửa, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất.
Giông lốc cũng khiến một số diện tích lúa đến kỳ thu hoạch ở Thanh Chương bị đổ ngã. Ảnh: PV
Giông lốc cũng khiến một số diện tích lúa đến kỳ thu hoạch ở Thanh Chương bị đổ ngã. Ảnh: PV
Trước đó, vào khoảng 4h chiều cùng ngày, giông lốc cũng khiến một số cây xanh trên địa bàn thành phố Vinh bị đổ, gãy; một số đường dây điện bị kéo đứt gây mất điện cục bộ trên địa bàn một số phường Lê Mao, Trung Đô, Hưng Lộc...
Cơn mưa kéo dài 15 phút kèm theo giông lốc gió giật mạnh khiến cây xanh đường Lê Duẩn, TP. Vinh bị đổ, đè lên xe bán tải gây hư hỏng. Ảnh: PV
Cơn mưa kéo dài 15 phút kèm theo giông lốc gió giật mạnh khiến cây xanh đường Lê Duẩn, TP. Vinh bị đổ, đè lên xe bán tải gây hư hỏng. Ảnh: PV

Tin mới