Lời cảm ơn

(Baonghean.vn) - Mẹ, bà, cụ của chúng tôi là cụ Lô Thị Típ, sinh năm 1930, do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được con, cháu, anh, em nội ngoại và các y, bác sỹ tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng cụ đã tạ thế vào ngày 26/8/2017 (tức ngày 05/7 năm Đinh Dậu) hưởng thọ 88 tuổi. An táng tại nghĩa trang quê nhà, bản Quang Phúc, xã Tam Đình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Gia đình xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành; Huyện ủy, UBND các huyện, thành, thị; các cơ quan, đơn vị; các gia đình thông gia, bà con láng giềng, họ hàng, bạn bè thân hữu gần xã đã đến viếng, gửi vòng hoa, bức trướng, điện chia buồn và tiễn đưa mẹ, bà, cụ của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong được cảm thông, lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn.

                                                                               T/M GIA ĐÌNH

   Trưởng nam: Kha Xuân Năm

TIN LIÊN QUAN

Tin mới