Lời cảm ơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ: 

Chồng, Cha, Ông chúng tôi là cụ: Nguyễn Đình Thanh, sinh năm 1946.

Quê quán: xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Từ trần vào lúc 13h26p, ngày 26/5/2022 (26/4 Âm lịch);

Lễ viếng từ 6h30, ngày 27/5/2022 (27/4 Âm lịch);

An táng vào lúc 17h00, ngày 27/5/2022 (27/4 Âm lịch) tại nghĩa trang Cồn Đồ, thôn Hoa Thịnh, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Hưởng thọ 77 Tuổi.

Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:

- Các bộ, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương;

- Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể; Các sở, ban, ngành; Các huyện, thành, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh Nghệ An.

- Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể; Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận thôn Hoa Thịnh, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

- Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể; Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Con Cuông.

- Các cơ quan, đơn vị, các trường học, các doanh nghiệp; đồng chí, đồng nghiệp, anh em nội ngoại, các gia đình thông gia, bà con làng xóm và bạn bè thân hữu gần xa đã đến chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì khiếm khuyết, gia đình chúng tôi kính mong được lượng thứ.

Thay mặt gia đình:

Bà quả phụ: Nguyễn Thị Sửu

Trưởng nam: Nguyễn Đình Hùng

Tin mới