LỜI CẢM ƠN

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chồng, Bố, Ông của chúng tôi là ông Trương Công Anh - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An. Sinh ngày 16/5/1942 tại xã Liên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Sau một cơn đau đột ngột đã từ trần vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 16/9/2022 (nhằm ngày 21/8 năm Nhâm Dần). An táng vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 17/9/2022 tại nghĩa trang gia đình, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Hưởng thọ 81 tuổi.

Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:

- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương;

- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Nghệ An;

- Tỉnh ủy – HĐND - UBND- UBMTTQ - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh;

- Các cơ quan, Sở, Ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp tỉnh Nghệ An;

- Ban Lễ tang theo Quyết định số 1407- QĐ/TU ngày 16/9/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An;

- Cấp ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ thành phố Vinh, huyện Đô Lương và các huyện, thị xã thuộc tỉnh Nghệ An;

- Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ phường Hà Huy Tập; cấp ủy, chi bộ, ban cán sự khối, đoàn thể, CCB khối 17 phường Hà Huy Tập;

- Ban liên lạc Cựu chiến binh trung đoàn 715 - Đoàn 6 Nghệ An - Sư đoàn 333, Quân khu 5;

- Các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp, các ban liên lạc các hội truyền thống, các CLB, các đồng chí, đồng nghiệp, anh em họ hàng nội ngoại, thông gia, bạn bè thân hữu gần xa, bà con khối xóm… đã đến thăm hỏi, phúng viếng, gửi vòng hoa và lời chia buồn, dự lễ truy điệu và tổ chức an táng, tiễn đưa Chồng, Bố, Ông của chúng tôi là Ông Trương Công Anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì khiếm khuyết, gia đình kính mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Bà quả phụ: Lê Thị Vân Anh

Trưởng nam: Trương Công Nghĩa

Tin mới