Lời cảm tạ

Chồng, cha, ông, cố của chúng tôi là cụ Võ Khánh Linh, sinh năm 1942, Hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba, huy hiệu 40 năm tuổi đảng.

Do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được con, cháu, anh, em nội, ngoại và các y, bác sỹ tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng cụ đã tạ thế vào hồi 8 giờ 45 phút ngày 18/11/2016 (tức ngày 19/10 năm Bính Thân); an táng vào ngày 19/11/2016 (tức ngày 20/10 năm Bính Thân) tại nghĩa trang quê nhà, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; hưởng thọ 75 tuổi.

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:

- Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Quốc hội, các cơ quan, đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

- Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp thuộc tỉnh Nghệ An và tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, đoàn thể, ban, ngành và các xã, thị trấn thuộc huyện Quỳ Hợp; Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chi cục Thuế thành phố Vinh, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Vinh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Nghệ An và tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Các gia đình thông gia, bà con láng giềng, họ hàng, bạn bè thân hữu gần xa, các đồng chí, đồng nghiệp.

- Dòng họ Vũ - Võ tỉnh Nghệ An.

Đã đến viếng, gửi vòng hoa, gọi điện chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, ông, cố của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xin cảm ơn Ban tang lễ và chính quyền, Hội cựu chiến binh phường Quán Bàu và phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã tận tình giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang được chu toàn, trang trọng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ./.

                                                                            Thay mt tang quyến

                                                                 Bà quả phụ: Trương Thị Hồng Vy

                                                                    Trưởng nam: Võ Khánh Bình

     Trưởng nữ: Võ Thị Minh Sinh

Thứ nữ: Võ Thị Nhâm

Út nữ: Võ Thị Hồng Nhung

                                                                Cùng các con, cháu, chắt đồng cảm tạ!

TIN LIÊN QUAN
 

Tin mới