Lời chia tay của Quang Hải với V.League 2022; Viettel FC tổn thất lực lượng trước trận gặp Hà Nội FC

(Baonghean.vn) - Lời chia tay của Quang Hải với V.League; Viettel FC tổn thất lực lượng trước trận gặp Hà Nội FC; Chốt danh sách Đội tuyển Futsal Việt Nam tham dự Giải Futsal Đông Nam Á 2022... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Lời chia tay của Quang Hải với V.League 2022

19 giờ 15 phút hôm nay 4/4, CLB Viettel và Hà Nội sẽ đá bù vòng 2 V.League 2022, đây cũng là trận đấu tạm biệt V.League của Quang Hải khi hợp đồng của anh sẽ chính thúc kết thúc vào ngày 12/4 mà CLB Hà Nội chỉ còn 1 trận đấu nữa vào ngày 7/4 nhưng là ở Cúp QG (gặp CAND).

Ở buổi họp báo trước trận, Quang Hải đã có những chia sẻ về mục tiêu của mình trong chuyến xuất ngoại lần này.

"Thực ra tôi chưa thể tiết lộ rằng mình sẽ đi đâu, ở đội bóng nào nhưng tôi mong muốn được thi đấu ở môi trường cao hơn, thử thách bản thân mình để tích lũy, trải nghiệm để học hỏi nhiều hơn nữa.

Tôi nghĩ việc mình chấp nhận thử thách đã là một thành công với cá nhân mình rồi. Còn có thành công, thích nghi được hay không sẽ câu chuyện của tương lai" - Quang Hải nói về việc xuất ngoại.

Quang Hải sẽ chia tay CLB Hà Nội
3 điểm là mục tiêu của Quang Hải trong trận đấu cuối cùng tại V.League.

Chia sẻ về cảm xúc trước trận gặp Viettel, Quang Hải cho biết: "Đối với tôi, mỗi khi bước vào mỗi trận đấu đều đặt chỉ tiêu cho bản thân. Đó là sân cố gắng như thế nào, thể hiện ra làm sao. Quang Hải và anh em trong đội đều cố gắng đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Tôi nghĩ mình có cảm xúc của bản thân, còn cảm xúc cho trận đấu thì không thay đổi. Đó là mong muốn dành chiến thắng và làm hết sức mình trong mỗi trận đấu. Thi đấu dưới sự cổ vũ, động viên của nhiều khán giả luôn là động lực cho Quang Hải và tất cả các cầu thủ. Và mình luôn cố gắng để đáp lại tình cảm của mọi người".

Pedri ghi siêu phẩm, Barca hạ gục Sevilla để "phả hơi nóng" vào Real Madrid

Sáng nay (4/4), Barca có màn tiếp đón Sevilla trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2021/2022. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Xavi là giành chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Real Madrid trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Với lợi thế sân nhà và đang có phong độ cao, Barca dâng cao đội hình, tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của đối phương. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 0-0.

Pedri ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu (Ảnh: Reuters).
Pedri ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Reuters

Trong hiệp thi đấu thứ 2, phút 72 của trận đấu, Pedri nhận bóng của Ousmane Dembélé trước vòng cấm địa, tiền vệ này có 2 lần động tác giả loại bỏ các hậu vệ của Sevilla sau đó dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn đội khách ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Bàn thắng của Pedri giúp trận đấu diễn ra sôi nổi hơn ở khoảng thời gian còn lại, khi Sevilla dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, Barca đã chơi tốt và bảo vệ được thành quả của mình.

Với chiến thắng 1-0 trước Sevilla, Barca có 57 điểm bằng với Atletico Madrid và Sevilla, nhưng tạm leo lên vị trí thứ 3 nhờ hơn chỉ số phụ. Hiện tại, Barca vẫn đang kém Real Madrid 12 điểm, nhưng đá ít hơn 1 trận.

HLV Van Gaal bị ung thư

Thuyền trưởng của tuyển quốc gia Hà Lan thông báo ông đang chống chọi với căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến.

"Mỗi khi tôi làm huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia Hà Lan, tôi thường chờ đến đêm để đến bệnh viện. Đến nay, các cầu thủ vẫn không hề phát hiện ra điều này. Tôi nghĩ mình vẫn khỏe mạnh, nhưng thực ra không phải vậy", HLV Louis van Gaal chia sẻ trong chương trình Humberto của Hà Lan.

HLV Van Gaal
HLV Van Gaal.

Theo cựu HLV Man United, ông phải trải qua 25 lần xạ trị: "Tôi nghĩ các học trò của mình không nên biết điều này. Có nhiều căn bệnh có thể giết chết bạn trước cả ung thư tiền liệt tuyến. Những lần xạ trị làm vẻ ngoài của tôi trở nên hung dữ. Tôi buộc phải làm điều này để được hoàn thành những công việc còn dang dở".

Trên mạng xã hội, các diễn đàn người hâm mộ của Man United, Man City, Barcelona... đều gửi lời động viên, chúc sức khỏe đến nhà cầm quân có biệt danh "Tulip thép".

HLV Van Gaal đang mắc bệnh nhưng vẫn giúp tuyển Hà Lan giành vé dự World Cup 2022. Ông vẫn đủ sức khỏe để cùng đội hành quân đến Qatar. "Cơn lốc màu da cam" sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và được kỳ vọng tiến xa tại giải đấu tổ chức vào cuối năm nay.

Viettel FC tổn thất lực lượng trước trận gặp Hà Nội FC

Viettel FC sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Bùi Tiến Dũng và thủ môn Trần Nguyên Mạnh trong trận gặp Hà Nội FC, diễn ra tối 4/4, tại khuôn khổ trận đá bù vòng 2 V-League 2022.

Bùi Tiến Dũng (bên phải) không thể góp mặt trong trận Viettel FC gặp Hà Nội FC. Ảnh: Viettel FC
Bùi Tiến Dũng (bên phải) không thể góp mặt trong trận Viettel FC gặp Hà Nội FC. Ảnh: Viettel FC

Chiều 3/4, Viettel FC có buổi tập tại sân Hàng Đẫy nhằm chuẩn bị cho trận gặp Hà Nội FC. Trả lời trước truyền thông, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho biết: “Viettel FC vắng Bùi Tiến Dũng bởi cậu ấy mới hồi phục, còn thủ môn Nguyên Mạnh chấn thương chắc chắn không tham dự trận gặp Hà Nội FC. Dù vậy, qua hai mùa bóng đã qua, Viettel FC thi đấu ngang ngửa với Hà Nội FC. Đây là trận derby Thủ đô nên căng thẳng, đội nào cũng muốn khẳng định số 1, cầu thủ cũng sẽ thi đấu máu lửa hơn”.

Trận derby Thủ đô Viettel FC gặp Hà Nội FC sẽ diễn ra lúc 19 giờ 15 phút ngày 4/4, được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5 và VTV6 - Đài Truyền hình Việt Nam. Trước trận đấu này diễn ra, Viettel FC đang tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League 2022 với 7 điểm sau 3 trận, Hà Nội FC đứng thứ 7 với 4 điểm sau 2 trận.

Chốt danh sách Đội tuyển Futsal Việt Nam tham dự Giải Futsal Đông Nam Á 2022

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ngày 3/4, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Futsal Việt Nam Phạm Minh Giang đã công bố 14 cái tên trong danh sách chính thức của Đội tuyển Futsal Việt Nam tham dự giải Futsal Đông Nam Á 2022, đồng thời cũng là Vòng loại Futsal châu Á 2022.

Danh sách cụ thể gồm: 2 thủ môn Hồ Văn Ý và Nguyễn Hoàng Anh; ở vị trí Fixo có sự góp mặt của Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Đức Hòa, Trần Văn Vũ, Khổng Đình Hùng, Nhan Gia Hưng. Các Ala gồm: Lê Quốc Nam, Châu Đoàn Phát, Lâm Tấn Phát, Trần Thái Huy, Nguyễn Văn Hiếu; 2 Pivo là Nguyễn Minh Trí và Nguyễn Thịnh Phát cũng góp mặt trong bản danh sách này.

Đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu tại Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2022. Ảnh: VFF
Đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu tại Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2022. Ảnh: VFF

Ngoài ra, đội tuyển còn chuẩn bị sẵn lực lượng 5 cầu thủ dự phòng cho trường hợp không may có ca mắc COVID-19 trong quá trình thi đấu tại giải, bao gồm: Mai Xuân Hiệp, Tôn Thất Phi, Nguyễn Đắc Huy cùng với Nguyễn Anh Duy, Lương Thái Huy đang trên đường từ Việt Nam sang Thái Lan hội quân cùng đội.

Để chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng B gặp Đội tuyển Myanmar diễn ra vào 11 giờ ngày 4/4, Đội tuyển Futsal Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân thi đấu. Tại buổi tập này, Huấn luyện viên Phạm Minh Giang tập trung cho các học trò ôn luyện các mảng đánh chiến thuật, hoàn thiện khả năng dứt điểm và tập luyện thêm tình huống sút phạt 10 m.

Tham dự giải, thầy trò Huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ sinh hoạt và tập luyện theo nguyên tắc “bong bóng” khép kín, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 như quy định của Ban tổ chức nước chủ nhà Thái Lan đưa ra. Trước đó, Đội tuyển Futsal Việt Nam cũng đã có buổi làm quen sân tập chính thức dành cho giải tại Trung tâm thương mại Show DC. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang dành nhiều thời lượng cho các nội dung rèn luyện kỹ năng dứt điểm và chơi độc lập 1-1 cho cầu thủ.

Tin mới