Lợi dụng cải tạo vườn bán đất trái phép

(Baonghean.vn) – Thời gian qua có 3 hộ dân ở xóm 6 xã Khai Sơn, Anh Sơn (Nghệ An) đã lợi dụng cải tạo vườn, cho các đối tượng dùng máy múc khoét đất đồi đem bán ra thị trường. 

1
Lợi dụng cải tạo vườn, 3 hộ dân ở Khai Sơn, Anh Sơn khai thác bán đất trái phép ra ngoài. (Trong ảnh: Các phương tiện cơ giới đang hoạt động). Ảnh: Hải An

Tại hiện trường, máy múc hoạt động hết công suất, những quả đồi bị đào bới nham nhở. Theo quan sát, xe ô tô vận tải cỡ lớn thi nhau vào ra liên tục vận chuyển đất trái phép. Hàng nghìn khối đất được lấy đi nhưng không được kê khai, thất thoát thuế, tài nguyên của Nhà nước. Các xe chở đất che chắn rất cẩu thả, khiến đất rơi vãi khắp đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, ô nhiễm môi trường nhưng không bị ngành chức năng xử lý.

Người dân địa phương phản ánh: Tình trạng khai thác đất còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ngày nắng thì bụi bay mù mịt, ngày mưa đường sá dính đầy bùn đất khiến đường trơn trượt, chưa kể là tiếng ốn máy móc cả ngày lẫn đêm.

1
Những quả đồi ở xóm 6 xã Khai Sơn bị khai thác đất. Ảnh: Hải An.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Khai Sơn lý giải: 3 hộ gia đình cải tạo vườn tạp trên gồm hộ gia đình bà Lài, bà Nhường, ông Nhung ở xóm 6 xã Khai Sơn. Đất đang được cải tạo của 3 hộ trên đều có giấy quyền sử dụng đất sẽ xuống hiện trường để kiểm tra.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 64 Luật Khoáng sản năm 2010, thì “Người được giao sử dụng đất ở, đất nông nghiệp (là hộ gia đình, cá nhân)” được phép khai thác đất (là vật liệu xây dựng thông thường) để sử dụng làm vật liệu san lấp mặt bằng, nhưng chỉ sử dụng để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đó." Trong khi các hộ dân trên lợi dụng cải tạo vườn tạp khai thác bán đất trái phép là vi phạm quy định của luật khoáng sản về khai thác đất.

Hải An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới