Lợi dụng công trình cáp treo để khai thác cát trái phép vùng cửa Sông Lam

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An vừa xử lý một trường hợp lợi dụng vận chuyển đất cát, chất thải xây dựng để khai thác cát sỏi trái phép tại khu vực cửa biển sông Lam.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 9/3, lực lượng chức năng phát hiện thuyền vỏ sắt của ông Trần Quang Hải (trú tại khối 2, phường Vinh Tân, thành phố Vinh) đang sử dụng máy hút có gắn vòi cỡ lớn khai thác cát trái phép, tại khu vực cửa biển sông Lam, gần khối Hải Giang 1, thị xã Cửa Lò; sau đó đưa số cát trên về bãi tập kết của Nguyễn Hữu Đồng tại khối Hải Giang 1.

Lực lượng Công an tiến hành kiểm tra tải trọng của thuyền khai thác cát trái phép. Ảnh: Vương Linh
Lực lượng Công an tiến hành kiểm tra tải trọng của thuyền khai thác cát trái phép. Ảnh: Vương Linh

Thời điểm phát hiện hoạt động trái phép trên, cả 4 nhân viên trên thuyền đều không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào liên quan đến việc khai thác cát cũng như vận chuyển, mua bán cát.

Qua làm việc ban đầu, các đối tượng liên quan khai nhận, lợi dụng hợp đồng vận chuyển đất, cát và các loại chất thải xây dựng trong quá trình thi công công trình xây dựng trụ cáp treo nối từ phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò ra đảo Ngư, các đối tượng đã khai thác trái phép khoảng 5.000 m3 cát trên cửa biển sông Lam để kiếm lời.

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vụ việc và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin mới