Lợi dụng mác nhân viên ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Khi mất khả năng thanh toán nhiều khoản nợ đầu tư mua bán bất động sản trước đó, một cựu nhân viên ngân hàng nói dối với nhiều người để tiếp tục huy động vốn vay người sau trả cho người trước nên mới vào vòng tố tụng hình sự

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định ngày 15/3 xác nhận, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Khải (36 tuổi) trú ở thôn Hòa Trung 1, xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng mác nhân viên ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng ảnh 1
Nguyễn Hữu Khải sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo tài liệu điều tra bước đầu, Nguyễn Hữu Khải từng là nhân viên tín dụng tại Phòng giao dịch Bồng Sơn thuộc Ngân hàng Á Châu.

Từ năm 2017, Khải huy động vốn vay của nhiều người thân quen với mức lãi suất mỗi tháng từ 6 đến 9% để đầu tư mua bán bất động sản dưới hình thức mua đất vườn, đất nông nghiệp rồi lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng thành đất nhà ở để bán.

Do thời gian lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất kéo dài, người mua đất không nhiều, trong khi lãi sất tăng dần khiến cho Khải lâm vào tình huống nợ vay chồng chất. Để có tiền thanh toán các khoản nợ đến hạn, Khải thực hiện dịch vụ đáo hạn ngân hàng rồi tiếp tục huy động vốn người sau trả cho người trước và tiêu xài cá nhân dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Theo tố cáo của 14 người dân, từ tháng 1/2017 đến tháng 10/2018, Nguyễn Hữu Khải đã vay tiền và “treo nợ” hơn 19, 5 tỷ đồng. Khi bị chủ nợ truy đòi ráo riết, Khải bỏ trốn khỏi địa phương một thời gian, đến ngày 14/2 mới trình diện tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định.

Tin mới