Lời khai của gã chồng lấy xe ô tô vợ đi đục két sắt trộm hơn nửa tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Xuống Vinh thuê phòng trọ để làm nghề hàn xì nhưng Linh lại gây ra vụ trộm két sắt, chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng của một công ty. Đáng nói, Linh đã chọn nơi mình từng đến làm công trình để gây án và dùng xe ô tô của vợ để thực hiện hành vi trộm cắp.

Cách đây hơn 6 tháng, khi hay tin Trần Văn Linh (34 tuổi), quê xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn bị bắt vì liên quan đến vụ trộm cắp tài sản lớn của một công ty, người thân ở quê vô cùng bàng hoàng, bất ngờ. Bởi lẽ, thời điểm đó Linh đang thuê trọ và làm việc ở TP. Vinh.

Quá trình xuống thành phố sinh sống, Linh làm nghề thợ hàn. Trong các đơn vị Linh nhận thi công, gã từng đến làm tại Công ty CP Vật tư tổng hợp Nghệ Tĩnh (đóng trên địa bàn TP. Vinh). Theo đó, Linh từng đến phòng kế toán của công ty này xin ứng tiền làm công trình. Cũng từ đây, gã đàn ông này biết sơ đồ, vị trí trong công ty và suy đoán két sắt ở phòng kế toán có tiền.

Bị cáo Trần Văn Linh. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Trần Văn Linh. Ảnh: Trần Vũ

Đang nợ nần chồng chất nên Linh nảy sinh ý định trộm cắp. Hơn 9h tối ngày 6/10/2021, Linh điều khiển xe ô tô mang theo ba lô vải bên trong đựng dụng cụ phục vụ cho việc trộm cắp gồm 1 máy cắt, cây búa đinh. Không thể đột nhập bằng đường chính vào công ty vì cửa đã khóa, Linh liền trèo theo hướng mái tôn vào khu vực tầng 2 qua cửa sổ.

Linh chọn phòng kế toán của công ty này để vào tìm tài sản. Tại đây, Linh sử dụng máy cắt tay lần lượt cưa hổng 2 két sắt rồi lấy đi số tiền 540 triệu đồng. Vụ trộm được gã thực hiện trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sau khi tẩu thoát khỏi hiện trường, Linh lái xe ô tô đi một vòng thành phố rồi mới trở về phòng trọ.

Số tiền ăn trộm được, Linh đem trả nợ cho nhiều người, ở nhiều nơi từ 18 đến 63 triệu đồng. Linh cũng trả nợ cho nhiều tiểu thương ở chợ Vinh với tổng số tiền 160 triệu đồng. Còn lại gần 200 triệu đồng, Linh tiêu xài cá nhân và cất giấu bên người và trong phòng trọ.

Dụng cụ mà Linh dùng để thực hiện hành vi đục két sắt, trộm tiền. Ảnh: Trần Vũ
Dụng cụ mà Linh dùng để thực hiện hành vi đục két sắt, trộm tiền. Ảnh: Trần Vũ

Quay lại với vụ trộm, sau khi phát hiện tài sản của công ty bị mất, phía bị hại đã trình báo công an. Tại hiện trường, dấu vết đối tượng để lại rất ít. Lúc gây án, đối tượng sử dụng khẩu trang bịt kín mặt, đeo găng tay và luôn tìm các góc khuất để tránh camera an ninh. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được đối tượng nghi vấn. Đến ngày 8/10/2021, khi biết hành vi trộm cắp của mình bị bại lộ, Trần Văn Linh đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa xét xử về tội Trộm cắp tài sản, bị cáo Trần Văn Linh luôn cúi đầu, thừa nhận mọi hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Linh khai vì áp lực nợ nần, thời điểm đó TP. Vinh vừa trải qua đợt áp dụng Chỉ thị 16 nâng cao nên công việc khó khăn. Việc bị cáo nợ nhiều người với khoản tiền lớn nên đã làm liều, thực hiện vụ trộm. “Thời điểm đó bị cáo áp lực nợ nần, cần tiền tiêu quá nên không suy nghĩ được nhiều. Bị cáo rất hối hận về hành vi của mình”, Linh trình bày trước tòa.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình bị cáo đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho đại diện công ty. Phía bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm và có lời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Một người thân của bị cáo chia sẻ, họ hoàn toàn không biết việc nợ nần và hành vi trộm cắp của Linh. Sau khi Linh gây ra chuyện, họ đã vay mượn để đền bù đủ số tiền 540 triệu đồng cho công ty.

Bị cáo Trần Văn Linh ngày hầu tòa. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Trần Văn Linh ngày hầu tòa. Ảnh: Trần Vũ

Người vợ trẻ của bị cáo đến tham dự tòa trình bày không hề biết việc chồng dùng xe ô tô của mình để thực hiện hành vi trộm cắp. Theo chia sẻ của chị này, chiếc ô tô đó là của bố mẹ chị mua cho mình. Do đó, chị xin tòa trả lại chiếc xe mà Linh dùng để thực hiện hành vi trộm cắp cho mình. Chị cũng gửi lời xin lỗi tới công ty.

HĐXX nhận định hành vi trộm cắp của bị cáo là vi phạm pháp luật. Trong vụ án này bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ là đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tự nguyện giao nộp và tác động gia đình khắc phục được toàn bộ thiệt hại theo yêu cầu người đại diện hợp pháp của bị hại; gia đình bị cáo có người có công với cách mạng. Ngoài ra, bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Linh 7 năm 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Tin mới