Long An quyết tâm trở lại V.League 2019

Ngày 2-1, CLB bóng đá Long An sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2018 sẽ khởi tranh vào tháng 4 tới. Lãnh đạo CLB cho biết, họ quyết tâm giành được ngôi vô địch để quay lại V-League vào năm 2019.

Sau lúc rớt xuống giải hạng nhất, CLB Long An đã tiến hành thanh lý 10 cầu thủ và còn lại 13 cựu binh hầu hết là các tài năng trẻ do CLB đào tạo từ nhiều năm qua. Tuần trước, CLB đã có được chữ ký của hai tân binh là tiền đạo Tuấn Anh (Vua phá lưới giải hạng nhất 2015, khoác áo TP.HCM ở V-League 2018), nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2008- tiền vệ Nguyễn Vũ Phong (mùa rồi chơi cho SHB Đà Nẵng).

Dù đang chịu án kỉ luật nhưng HLV Ngô Quang Sang vẫn được lãnh đạo CLB Long An tín nhiệm trao toàn quyền quyết định về chuyên môn từ ngày 2-1-2018. Ảnh: ANH HUY
Dù đang chịu án kỉ luật nhưng HLV Ngô Quang Sang vẫn được lãnh đạo CLB Long An tín nhiệm trao toàn quyền quyết định về chuyên môn từ ngày 2-1-2018. Ảnh: ANH HUY

Trong ngày tập trung, CLB sẽ bổ sung 5 cầu thủ từ các tuyến trẻ do họ tuyển chọn và huấn luyện. Sau lúc các đội V-League gút danh sách, Long An sẽ bổ sung thêm 6 cầu thủ từng chơi ở hạng chuyên nghiệp.

Ban lãnh đạo Long An cũng vừa chấp thuận cho HLV Nguyễn Minh Phương chuyển về dẫn dắt SHB Đà Nẵng. Thay vào đó, HLV Ngô Quang Sang sẽ thay thế vị trí của Nguyễn Minh Phương. Dù đang trong thời hạn chịu án kỷ luật 36 tháng từ Ban kỉ luật thuộc Liên đoàn Bóng đá VN, nhưng HLV Ngô Quang Sang được CLB giao trách nhiệm toàn quyền về chuyên môn (tập luyện, sinh hoạt, thi đấu). Đến lúc bước vào thi đấu Giải hạng nhất quốc gia 2018, cựu binh Phan Văn Giàu sẽ được đăng ký với chức danh HLV trưởng để chỉ đạo chiến thuật khi đội thi đấu.

Do xuống chơi ở giải hạng nhất nên Long An không chịu áp lực về kinh phí (dưới 20 tỉ đồng). Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh vẫn tiếp tục tài trợ cho CLB.

Được biết, Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2018 sẽ có 10 đội tham dự. Ngoài đội vô địch sẽ thăng hạng trực tiếp, đội xếp thứ nhì sẽ đá trận play off với đội đứng hạng 13 V-League 2018 để tranh quyền dự V-League 2019.

Tính đến thời điểm hiện tại thì chưa CLB nào- trừ Long An- xác định mục tiêu cao nhất là thăng hạng chuyên nghiệp 2019. 

Theo Tuoitre

TIN LIÊN QUAN

Tin mới