Lòng đường quốc lộ thành nơi họp chợ

(Baonghean.vn) - Ngang nhiên mua bán dưới lòng đường, gây cản trở, ách tắc giao thông - đó là tình trạng chung ở nhiều chợ từ nông thôn đến thành phố. 

1.	Ở Đô Lương, chợ Mới (xã Thuận Sơn) đã họp tràn ra quốc lộ 46, người đi chợ, hàng hóa, xe cộ thường tập trung trên lòng đường
Ở Đô Lương, chợ Mới (xã Thuận Sơn) họp tràn ra Quốc lộ 46, người đi chợ, hàng hóa thường tập trung giữa lòng đường
2.	ở Thanh Chương, chợ Rộ (xã Võ Liệt) là một điểm nóng vi phạm an toàn giao thông. Mặc dù trong chợ, diện tích còn rộng, nhưng người dân vẫn họp giữa tỉnh lộ 533
Ở Thanh Chương, chợ Rộ (xã Võ Liệt) là điểm nóng về vi phạm hành lang an toàn giao thông. Mặc dù trong chợ diện tích còn rộng, nhưng người dân vẫn họp giữa Tỉnh lộ 533
3.	Chợ Giăng (xã Thanh Tiên) hiện là điểm nóng vi phạm an toàn giao thông nhức nhối nhất ở Thanh Chương. Người dân thường tập trung mua bán trên tỉnh lộ 533 đoạn trước cổng chợ, kéo dài hơn 500 m, gây ách tắc, cản trở giao thông.
Một "điểm nóng" khác ở Thanh Chương là chợ Giăng (xã Thanh Tiên).  Người dân thường tập trung mua bán trên Tỉnh lộ 533 đoạn trước cổng chợ, kéo dài hơn 500m, gây ách tắc, cản trở giao thông.
4.	Người dân thản nhiên bày bán các loại nông sản giữa đường
Các loại nông sản được bày bán giữa đường
5.	Người mua, kẻ bán chiếm hết phần đường của người tham gia giao thông. Dư luận địa phương đang rất bức xúc về vi phạm an toàn giao thông trước chợ Giăng.
Người mua, kẻ bán chiếm hết phần đường của người tham gia giao thông, khiến nhiều người dân rất bức xúc. 
6.	Ở Nam Đàn, quốc lộ 46 đoạn ngã tư chợ Sa Nam là nơi lộn xộn nhất về giao thông. Buổi sáng hàng ngày, cảnh mua bán tấp nập diễn ra ngay trên lòng đường. Tại đây, các hộ kinh doanh thường lấn chiếm lòng lề đường làm nơi bán hàng.
Ở Nam Đàn, Quốc lộ 46 đoạn ngã tư chợ Sa Nam là nơi lộn xộn nhất về giao thông. Buổi sáng hàng ngày, cảnh mua bán tấp nập diễn ra ngay trên lòng đường. Tại đây, các hộ kinh doanh thường lấn chiếm lòng lề đường làm nơi bán hàng.
7.	Người dân thì ngang nhiên mang nông sản đến bày bán giữa đường
Người dân ngang nhiên mang nông sản bày bán giữa đường
8.	Ở TP Vinh, trước lối vào chợ Ngã Ba (phường Cửa Nam), buổi chiều, cảnh mua bán cũng diễn ra trên quốc lộ 46. Trong ảnh: Những người bán cá thản nhiên bày bán giữa đường.
Ở TP Vinh, trước lối vào chợ Ngã Ba (phường Cửa Nam), buổi chiều, cảnh mua bán cũng diễn ra trên Quốc lộ 46. Trong ảnh, những người bán cá thản nhiên bày bán bên đường.
9.	Những cơ sở vịt quay cũng quay ngay trên đường. Nhìn chung tình trạng họp chợ giữa đường ở các địa điểm nói trên, diễn ra thường xuyên, liên tục, làm cản trở, ách tắc giao thông, cần được chấn chỉnh, để trả lại không gian “đường thông hè thoáng”.
Những cơ sở vịt quay cũng hoạt động ngay trên đường, không những cản trở giao thông mà còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. 

 Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới