Lòng tự trọng của chiếc áo đội tuyển quốc gia Việt Nam

(Baonghean.vn) - Dư luận và người hâm mộ Việt Nam đang đặt câu hỏi, vì sao suốt thời gian qua Anh Đức thờ ơ với chiến áo đội tuyển, nhưng rồi lúc này anh lại đi theo tiếng gọi của HLV Mai Đức Chung...

Kết thúc AFF Cup 2014, tiền đạo Anh Đức bất ngờ nói lời chia tay ĐT Việt Nam. Một số quan điểm cho rằng anh quyết định như vậy là từ chuyện anh bị ông thầy Toshiya Miura xếp đá dự bị cho Công Vinh trên ĐTQG. Trong khi ở cấp CLB, Công Vinh mới là người phải dự bị cho Anh Đức nên có thể khiến Anh Đức tự ái.

Trong năm 2015, tiền đạo Anh Đức lại toả sáng giúp B. Bình Dương đoạt cú đúp danh hiệu VĐQG và Cúp Quốc gia, còn những đóng góp của Công Vinh giành cho đội bóng đất Thủ gần như không đáng kể. Và minh chứng rõ nhất cho phong độ, đẳng cấp của Anh Đức chính là danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2015.

Tiền đạo Anh Đức là cầu thủ xuất sắc trên hàng công của bóng đá Việt Nam trong những năm qua. Ảnh: Internet
Tiền đạo Anh Đức là cầu thủ xuất sắc trên hàng công của bóng đá Việt Nam trong những năm qua. Ảnh: Internet

Đến mùa giải 2016, tiền đạo sinh năm 1985 vẫn duy trì được khả năng ghi bàn đều đặn ở mặt trận quốc nội lẫn đấu trường được xem là khốc liệt nhất châu Á như AFC Champions League. Nhờ đó, Anh Đức bất ngờ được tân HLV Nguyễn Hữu Thắng thời điểm vừa nhậm chức triệu tập trở lại ĐTVN nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018.

Tuy nhiên, tiền đạo của B. Bình Dương từ chối lên tuyển với lý do bận việc gia đình và không giải thích gì thêm, dù Miura đã không còn ngồi trên ghế HLV trưởng. Với một tiền đạo hiệu quả như Anh Đức, bất kỳ HLV nào cũng thèm muốn. Thậm chí HLV Hữu Thắng vẫn điền tên Anh Đức vào dù chưa tham khảo ý kiến khoác áo ĐTQG trở lại của cầu thủ này.

Dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, có lẽ Anh Đức đã không tự tin ở trình độ và đẳng cấp của mình vì cho rằng anh sẽ phải ngồi dự bị trên ĐT Việt Nam. Nhất là khi HLV Hữu Thắng luôn coi Công Vinh là đàn em thân thiết và tin tưởng. Đó là một dấu hỏi lớn về khát khao cống hiến cho ĐTQG của Anh Đức.

Trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam gặp ĐT Campuchia, HLV Mai Đức Chung cho biết việc thuyết phục Anh Đức lên tuyển không gặp chút khó khăn nào. Trong khi đó, bất ngờ nhất chính là quyết định trở lại đội tuyển của tiền đạo đang chơi cho Bình Dương khi Anh Đức chia sẻ: “Bây giờ tôi đã cảm thấy thoải mái, lúc trước vướng bận việc gia đình nên không thể tập trung cùng ĐTQG được.”

Trong suốt những năm trở lại đây, cùng với Công Vinh thì Anh Đức luôn là mẫu tiền đạo toàn diện hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Tại V.League 2017 anh vẫn đang sở hữu 10 bàn thắng. Tuy nhiên sự vắng mặt lâu dài của cầu thủ này trong màu áo ĐTQG thực sự là một điều đáng tiếc dù là với bất kỳ nguyên nhân gì.

Và trong suốt một thời gian dài bận việc gia đình, Anh Đức trở lại khoác áo Đội tuyển chỉ khiến cho người hâm mộ buồn thêm... Trong khi chúng ta vẫn còn có Văn Quyết, Công Phượng hay những nhân tố trẻ khác như Hà Đức Chinh. Phải chăng "tre đã già, mà măng vẫn chưa mọc"? Và một cầu thủ xuất sắc, nổi bật như Anh Đức lại mang đến một nỗi thất vọng lớn về thái độ thiếu nghiêm túc đối với chiếc áo đội tuyển?.

Quỳnh Trang     

TIN LIÊN QUAN

Tin mới