Long Vũ và Trọng Tuấn của Sông Lam Nghệ An sẽ so tài với U17 Nhật Bản ở U17 châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tuyển thủ U17 Việt Nam, Long Vũ, Trọng Tuấn, Quốc Trung... thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An sẽ có cơ hội so tài với U17 Nhật Bản ở vòng chung kết U17 châu Á năm 2023.

Chiều 30/3, Liên đoàn Bóng đá châu Á tổ chức bốc thăm chia bảng cho 16 đội tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2023.

Theo đó, U17 Việt Nam nằm ở bảng C, cùng với các đội Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. Đây được xem là bảng đấu rất mạnh khi Nhật Bản đã từng 3 lần vô địch ở giải này; Ấn Độ cũng sở hữu 2 lần đứng trên ngôi vị cao nhất U17 châu Á; Uzbekistan giành chức vô địch năm 2012.

Đội bóng láng giềng Thái Lan là đội chủ nhà ở giải đấu năm nay và họ chỉ phải đối đầu với những đối thủ được cho là khá nhẹ ký gồm, Yemen, Malaysia và Lào.

Long Vũ thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An trong màu áo U16 Việt Nam. Ảnh: Như Đạt

Long Vũ thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An trong màu áo U16 Việt Nam. Ảnh: Như Đạt

Bảng B là cuộc đua giữa Hàn Quốc, Iran, Afghanistan và Qatar, còn bảng C là cuộc cạnh tranh của Tajikistan, Australia, Ả Rập Xê út và Trung Quốc.

Vòng chung kết U17 châu Á 2023 sẽ được diễn ra từ ngày 15/6 đến ngày 2/7/2023 tại 4 SVĐ: Rajamangala, Pathum Thani, Thammasat và Chonburi. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. Đội nhất và nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. 4 đội thắng tại tứ kết sẽ vào bán kết, đồng thời giành quyền tham dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2023, tổ chức tại Peru vào tháng 10 tới.

U17 Việt Nam năm nay được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Nhà cầm quân người Khánh Hòa vừa tạo ấn tượng đẹp trong lòng khán giả Việt Nam, khi cùng U20 Việt Nam thi đấu khởi sắc ở U20 châu Á 2023.

Cũng dưới triều đại của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, có 8 cầu thủ của Sông Lam Nghệ An được triệu tập vào U17 Việt Nam gồm: Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Văn Tâm, Bùi Thanh Đức, Lê Đình Long Vũ, Phạm Nguyễn Quốc Trung, Phùng Văn Nam, Phan Văn Thành, Nguyễn Trọng Tuấn.

Như vậy, Long Vũ, Trọng Tuấn, Quốc Trung của Sông Lam Nghệ An sẽ có cơ hội được so tài với đội bóng mạnh nhất nhì châu lục - U17 Nhật Bản.

Hiện tại Long Vũ, Trọng Tuấn, Quốc Trung đang thi đấu tại Giải U19 Quốc gia 2023 cho U19 Sông Lam Nghệ An. Dự kiến Trọng Tuấn, Quốc Trung sẽ lên tập trung U17 Việt Nam sau khi U19 Sông Lam Nghệ An hoàn thành xong lượt trận thứ 3 tại bảng B, vòng loại U19 Quốc gia 2023.

Tin mới