Lớp Đào tạo chỉ huy tham mưu cao cấp Campuchia làm việc với Bộ CHQS Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 8/12, Đoàn cán bộ, học viên Lớp đào tạo chỉ huy tham mưu cao cấp chiến dịch - chiến lược Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tá Nguyễn Văn Hồng - Hệ trưởng Hệ Quốc tế Học viện quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, nghiên cứu thực tế tại Bộ CHQS Nghệ An.

Tại buổi làm việc, Đoàn cán bộ, học viên Lớp đào tạo chỉ huy tham mưu cao cấp chiến dịch - chiến lược Quân đội Hoàng gia Campuchia đã tham quan Phòng Truyền thống Bộ CHQS Nghệ An và được nghe thông báo một số nét nổi bật về đặc điểm tình hình địa bàn, truyền thống và những thành tích tiêu biểu của LLVT Tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng; kết quả phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn, xây dựng khu vực phòng thủ, thực hiện công tác dân vận, chung sức xây dựng nông thôn mới và hoạt động đối ngoại Quốc phòng.

Thiếu Tướng Chan vuthy thay mặt học viên lớp học trao quà cho Bộ CHQS Tỉnh. Ảnh: Hoàng Anh
Thiếu Tướng Chan vuthy thay mặt học viên lớp học trao quà cho Bộ CHQS Tỉnh. Ảnh: Hoàng Anh

Thay mặt cho học viên lớp học, đồng chí Thiếu tướng Chan vuthy đánh giá cao thành tích, kết quả đạt được của LLVT Nghệ An trong thời gian qua.

Đặc biệt, nhấn mạnh: Trong chuyến thăm, nghiên cứu thực tế hết sức ý nghĩa này, những truyền thống, kinh nghiệm về hoạt động Quân sự, Quốc phòng của LLVT Tỉnh là những tài liệu, cơ sở lý luận quan trọng để đội ngũ học viên lớp đào tạo chỉ huy tham mưu cao cấp chiến dịch - chiến lược Quân đội Hoàng gia Campuchia vận dụng vào quá trình học tập tại Việt Nam và xây dựng Trung tâm Nghiên cứu chiến lược Quân đội Hoàng gia Campuchia ngày càng phát triển. 

Trong thời gian tới đoàn tiếp tục nghiên cứu công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh và nhiệm vụ phòng chống thiên tai; Nhiệm vụ xây dựng tiềm lực quốc phòng của LLVT địa phương; nhiệm vụ quản lý, huấn luyện dự bị động viên và dân quân tự vệ tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình.

Tin mới