Lớp học có 100% học sinh đậu ĐH với số điểm trên 23.0

(Baonghean) - Hàng năm, tại Trường THPT Thanh Chương I xuất hiện những lớp học đạt thành tích cao, không ngừng hun đúc thêm bề dày truyền thống của nhà trường. Gần đây nhất, lớp 12A có 6 học sinh đạt 27 điểm trở lên trong kỳ thi THPT Quốc gia.

 Theo thầy Trần Đình Hùng - giáo viên chủ nhiệm, lớp 12A khóa 52 có 40 học sinh, trong đó 3/4 là con em nông dân và sinh sống ở nông thôn. Sĩ số của lớp ổn định từ lớp 10 đến lớp 12. Điều đặc biệt nhất của lớp, của khóa này là điểm “đầu vào” tương đối thấp so với các khóa khác trong trường và so với các lớp chọn của các trường khác trong tỉnh, như Đô Lương I, Nam Đàn I, Huỳnh Thúc Kháng… Điểm đầu vào không cao đã đặt ra nhiều thách thức đối với giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn trong việc dạy - học, nhất là làm sao để các em đạt kết quả cao trong các kỳ thi. Nhớ lại năm đầu khi mới tiếp nhận lớp, thầy Hùng cho biết: “Tôi đã trăn trở nhiều về đặc điểm của lớp, để vạch ra một kế hoạch “dài hơi”, xuyên suốt. Đó là đi tắt đón đầu, ôn tập kỹ hơn, dạy chuyên đề liên quan đến thi đại học sớm hơn, tạo điều kiện cho các em có thời gian để ôn luyện, cọ xát, làm quen với thi cử”. 

Tập thể lớp 12A khóa 52, Trường THPT Thanh Chương I.
Tập thể lớp 12A khóa 52, Trường THPT Thanh Chương I.

Ưu điểm dễ nhận thấy của lớp 12A là tinh thần đoàn kết, luôn giúp đỡ nhau trong học tập. Học sinh trong lớp chủ yếu là con em nông dân, trong đó không ít gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhiều em lại phải vượt đường xa từ 15 - 20 km để đi học (chỉ có 2 em ở trọ tại thị trấn), nhưng bù lại các em đều chăm ngoan, có ý chí tiến thủ, vượt khó, quyết tâm trong học tập. Lúc đang học lớp 10, nhà trường tổ chức thi thử đại học, một số em trong lớp đã hăng hái tham gia. Tuy kết quả chỉ khiêm tốn so với các anh, chị lớp trên, nhưng bước đầu cũng khích lệ, động viên tinh thần học tập, cố gắng vươn lên của cả lớp. Bước sang lớp 11, trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm 2015, trong lớp đã có 6 em đạt giải. Môn Vật lý giành 3 giải (Nhất, Nhì, Khuyến khích), được xếp giải Nhất tỉnh toàn đoàn. Môn Hóa học cũng có 3 em đạt giải (2 giải Nhì, 1 giải Ba).

 Nói về quá trình 3 năm gắn bó với lớp 12A, thầy Hùng chia sẻ thêm: “Là giáo viên chủ nhiệm, tôi luôn xem mình như một người anh, người chị của các em học sinh, nắm bắt, hiểu rõ hoàn cảnh, sở trường của từng em để có phương pháp tác động hợp lý, dù học sinh có học giỏi hay không, cũng cần động viên, giúp đỡ để các em biết đoàn kết, vươn lên”. Có lẽ nhờ sự quan tâm sâu sát của giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, nên tập thể lớp 12A không chỉ “nổi” về thành tích học tập mà các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng tham gia tích cực. Lớp đã tổ chức nhiều chương trình ngoại khóa, nhiều chuyến đi thực tế, tham quan nhà máy đường Tân Kỳ, đồng hoa hướng dương Nghĩa Đàn, các di tích lịch sử (Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp...) để các thành viên được khám phá, trải nghiệm, hăng say hơn trong học tập .

Tập thể lớp 12A chụp ảnh lưu niệm với các thầy, cô giáo.
Tập thể lớp 12A chụp ảnh lưu niệm với các thầy, cô giáo.

 Chính nhờ sự nỗ lực của các em học sinh cùng với sự quan tâm, giảng dạy nhiệt huyết của giáo viên (3 giáo viên dạy khối A của lớp đều là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trong đó có giáo viên chủ nhiệm), thành tích của lớp 12A đã không ngừng được nâng cao, biểu hiện rõ nhất bằng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia 2016. Trong 40 em học sinh của lớp, có 33 em dự thi khối A, đạt điểm trung bình 25,39 điểm, trong đó có 6 em đạt trên 27 điểm. Kết quả ấy đã minh chứng cho sự vượt khó của cả thầy và trò lớp 12 A. Thầy Hùng cho rằng: Đề thi năm nay khó hơn năm trước, nhưng các em đã dành được kết quả như vậy ít nhiều cũng gây bất ngờ cho các giáo viên của lớp, vì kết quả cao hơn dự đoán ban đầu và cao hơn so với một số trường trong khu vực.

Bảng kết quả thi của học sinh lớp 12A, THPT Thanh Chương I
Bảng kết quả thi của học sinh lớp 12A, THPT Thanh Chương I

Trong kỳ thi này, nhiều em học sinh của lớp 12A dành được thành tích cao là con em của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, điều đó rất đáng khâm phục. Em Hồ Quang Trung ở xóm 2, xã Thanh Văn, không chỉ là lớp trưởng gương mẫu, nhiệt tình với tập thể, mà còn là học sinh đạt điểm thi khối A cao nhất Trường THPT Thanh Chương I. Với số điểm 27,8, Trung hy vọng sẽ trở thành học viên của Học viện Kỹ thuật quân sự, được làm người quân nhân, cống hiến trong môi trường quân đội. Nhớ lại những ngày đi học, em tâm sự: “Làm lớp trưởng của một lớp chọn có nhiều cái ‘tôi”, việc tập hợp, kết nối các bạn trong lớp, nhiều lúc cũng gặp khó khăn, nhưng bây giờ tất cả đã qua, em vui mừng vì các bạn đều dành được kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia”. Em Vũ Thị Ngọc ở xóm 4, xã Ngọc Sơn cũng thuộc gia đình khó khăn, nhưng điểm thi nằm tốp đầu của lớp, Ngọc còn dành được điểm 10 môn Vật lý. Với 27,4 điểm khối A, Ngọc sẽ nộp hồ sơ vào Học viện Quân y và Đại học Dược Hà Nội. Bí quyết để học tập đạt điểm cao, với Ngọc đơn giản chỉ là trên lớp chú ý nghe thầy giảng bài, về nhà làm bài tập đầy đủ, lúc rảnh thì lên mạng học cách giải hay để tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, có thể đi học nhóm để trao đổi với bạn bè những kiến thức mà mình chưa rõ...

Thầy Lê Xuân Hường - Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chương I cho biết: “Năm nay, trường tiếp tục có số lượng học sinh đạt điểm cao đứng thứ nhì tỉnh, chỉ sau Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Và, lớp 12A, khóa 52 thật sự đã để lại những ấn tượng đẹp, viết thêm truyền thống vẻ vang trong dạy và học của nhà trường; góp phần tạo động lực học tập cho các khóa sau”.

An Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới