Lớp học đặc biệt của những thầy giáo mang blouse trắng

(Baonghean.vn) - Trong một căn phòng nhỏ ở Trung tâm Huyết học Truyền máu tỉnh có một lớp học đặc biệt - lớp học “Chắp cánh ước mơ” do các bác sĩ đứng lớp.
Ảnh: Thành Cường
Lớp học "Chắp cánh ước mơ" được tổ chức tại Trung tâm Huyết học truyền máu Nghệ An gần 3 tháng nay. Lớp học có khoảng 20 học sinh, là những bệnh nhân đang điều trị tại đây. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Đứng lớp có thể là bác sĩ, điều dưỡng hay các giáo viên tình nguyện. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Lớp học được tổ chức từ tháng 12/2020. Ban đầu lớp chỉ hướng đến các em nhỏ có thời gian điều trị dài ngày ở trung tâm, về sau có nhiều người lớn tuổi chưa biết chữ cũng tham gia. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Bác sĩ Nguyễn Đình Khuê - Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh cho biết, tại trung tâm đang điều trị cho trên 100 bệnh nhân, trong đó có những bệnh nhân thường xuyên phải điều trị dài ngày, cuộc sống gắn chặt với tiêm truyền, nên hầu hết đều lỡ dở học hành. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Từ mong muốn cháy bỏng của nhiều bệnh nhi và học sinh, Trung tâm đã phối hợp các cô giáo trên địa bàn và một nhóm thiện nguyện mở lớp học "Chắp cánh ước mơ”, dạy cho các bé ngay tại khoa vào mỗi tối. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Mỗi tiết học diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ khiến các bạn nhỏ vốn rụt rè trở nên vui vẻ. Đến với lớp học, các em được giao lưu, trò chuyện với  giáo viên, được học hát, được tô màu hoặc học chữ… tùy thuộc vào sở thích và khả năng của từng bạn nhỏ. Ảnh: Thành Cường
Lớp học được trang bị đầy đủ bàn ghế, đồ dùng học tập, sách vở, loa máy… do các bác sĩ trong Trung tâm và các nhà hảo tâm hỗ trợ. Ảnh: Thành Cường
Lớp học được trang bị đầy đủ bàn ghế, đồ dùng học tập, sách vở, loa máy… do các bác sĩ trong Trung tâm và các nhà hảo tâm hỗ trợ. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
"Có lẽ điều thiệt thòi nhất của các con là không được đến trường, đến lớp. Chúng tôi mong muốn giúp tâm trạng của các con luôn được thoải mái, từ đó sẽ nâng cao hiệu quả trong quá trình điều trị” - bác sĩ Phạm Quốc Hội - Khoa Bệnh máu tổng hợp 2 chia sẻ. Ảnh: Thành Cường
Lớp học không chỉ trang bị thêm kiến thức mà còn giúp các em lạc quan, tự tin hơn về bản thân để chiến thắng bệnh tật… Ảnh: Thành Cường

Lớp học không chỉ trang bị thêm kiến thức mà còn giúp các em lạc quan, tự tin hơn về bản thân để chiến thắng bệnh tật… Ảnh: Thành Cường

Tin mới