Lớp học dưới gầm nhà sàn ở bản Khơ Mú nơi miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hơn 50 học sinh ở bản Tủng Hốc xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương (Nghệ An) đang phải học dưới gầm nhà sàn của người dân. Trong khi ngôi trường của cộng đồng người Khơ mú này đang thi công dang dở không kịp cho năm học mới 2019 - 2020.
Năm học mới sắp sửa khai giảng, nhưng có lẽ còn một thời gian khá dài nữa, ngôi trường mới đang xây này mới được ban giao và đưa vào sử dụng.
Năm học mới sắp sửa khai giảng, nhưng có lẽ còn thời gian khá dài nữa ngôi trường đang xây dựng mới được bàn giao và đưa vào sử dụng.
Trong tình thế bất đắc dĩ, 4 ngôi nhà sàn kiểu như thế này đã được trưng dụng để làm lớp học.
Để khắc phục tình trạng chưa có lớp học, bước vào năm học mới 2019 - 2020, được sự giúp đỡ của bà con dân bản Tủng Hốc, 4 gầm nhà sàn đã được trưng dụng để làm lớp học cho các em học sinh.
Ở bản Tủng Hốc năm học 2019 - 2020 có 51 học sinh tiểu học, trong đó có 1 lớp ghép 2 và 3, còn lại là 1 lớp 1, 1 lớp 4 và 1 lớp 5.
Ở bản Tủng Hốc năm học 2019 - 2020 có 51 học sinh tiểu học, trong đó có 1 lớp ghép 2 và 3, còn lại là 1 lớp 1, 1 lớp 4 và 1 lớp 5.
Gần 10 ngày trước khi khai giảng năm học mới, các em học sinh ở đây đã phải ôn lại kiến thức cũ dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo dưới gầm nhà sàn.
Gần 10  ngày trước khi khai giảng năm học mới, học sinh ở đây đã ôn lại kiến thức cũ với sự  hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô giáo ở lớp học dưới gầm nhà sàn.
  
Đời sống kinh tế nhiều khó khăn khiến đại bộ phận phụ huynh không có điều kiện quan tâm nhiều đến con cái. Việc học gần như phó mặc cho thầy cô giáo và nỗ lực bản thân của học sinh.
Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng học sinh nơi đây vẫn theo học đầy đủ.
Thầy Lương Văn Thành, giáo viên chủ nhiệm lớp ghép ở đây cho biết : Tủng Hốc là bản Duy nhất trong xã chưa có trường học cho bậc tiểu hcoj. Giáo viên và học sinh nơi đây đang chờ đợi ngôi trường mới hoàn thành. Rất may là bà con dân bản rất nhiệt tình giúp đỡ thầy trò có chốn học tạm thời.
Thầy Lương Văn Thành, giáo viên chủ nhiệm lớp ghép 2 và 3 cho biết : "Giáo viên và học sinh nơi đây đang chờ đợi ngôi trường mới hoàn thành. Rất may là bà con dân bản nhiệt tình giúp đỡ thầy trò có địa điểm học tạm thời".
Trong khi đó, nơi ăn chốn ở của giáo viên ở đây cũng rất tạm bợ. 4 thấy cô giáo đang công tác ở đây vẫn phải ở trong ký túc xá thưng bằng gỗ, trống huơ trồng hoắc.
Thầy Hà Văn Huấn - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hữu Khuông cho biết : Ngôi trường xây dựng theo chương trình kiên cố hóa trường học, đáng lẽ đã được bàn giao và đi vào sử dụng từ tháng 4/2019. Việc chậm tiến độ là nguyên nhân khiến những học sinh phải học dưới gầm nhà sàn. Hiện nhà trường vẫn chưa rõ bao giờ ngôi trường sẽ được bàn giao. Trong khi đó, nơi ăn chốn ở của giáo viên ở đây cũng rất tạm bợ. 4 thầy cô giáo đang công tác ở đây phải ở trong ngôi nhà tạm thưng bằng gỗ, trống huơ trống hoác.

Tin mới