“Lớp học tình thương” xóa mù chữ cho 34 phụ nữ xã biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 12/12, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An) phối hợp Phòng GD&ĐT huyện, UBND xã Tam Quang, huyện Tương Dương tổ chức lễ bế giảng “Lớp học tình thương”.
Tặng quà cho các học viên tiêu biểu tại lễ bế giảng lớp học. Ảnh: Hồng Bùi
Tặng quà cho 4 học viên tiêu biểu tại lễ bế giảng lớp học. Ảnh: Lê Thạch
Lớp học được khai giảng từ tháng 4/2018 với 34 học viên là chị em phụ nữ thuộc 3 bản giáp biên, với địa hình hiểm trở, biệt lập, có 4 dân tộc anh em sinh sống gồm Thái, Kinh, Tày Poọng và Đan Lai. Trong đó, học viên trẻ nhất sinh năm 1995, người nhiều tuổi nhất sinh năm 1952. Các thầy giáo quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Tam Quang trực tiếp phân công nhau đứng lớp, giảng dạy, hướng dẫn các học viên học tập.

Trải qua 7 tháng học (mỗi tuần 3 buổi, vào ban đêm) 34 học viên đã biết đọc và viết. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 4 học viên có thành tích học tập tốt.

Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết: "Lớp học tình thương" đã giúp các hội viên phụ nữ biết đọc biết viết, góp phần nâng cao kiến thức phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thời gian tới, phát huy kết quả đạt được từ lớp học này, UBND xã Tam Quang sẽ tổ chức cho các hội viên tiếp tục tham gia lớp học nghề mở trên địa bàn xã theo nguyện vọng của chị em.

Tin mới