Lớp học vùng khó ở Thanh Chương có 12 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên

(Baonghean.vn) - Đó là lớp 12 A Trường THPT Đặng Thúc Hứa, huyện Thanh Chương. Lớp có sĩ số 37 em thì 12 em đạt từ 27 điểm trở lên.

 » Nam sinh Thanh Chương đạt điểm 10 môn Lịch sử

 » Nghệ An có hơn 200 điểm 10 trong kỳ thi THPT quốc gia
 

Theo Thầy Phạm Kim Chung - Chủ nhiệm lớp cho biết : 12 A có  sĩ số ban đầu là 37 em, nhưng vì nhiều lí do khác nhau đã có 4 em không tham gia kì thi THPT Quốc Gia hoặc nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường ĐH.

Với 33 em còn lại: đã có 12 em có số điểm từ 27.0 trở lên, trong đó có 5 em từ 28.0 điểm, điểm trung bình khối A là 25.08 và khối B là 26.81.

Thầy giáo Phạm Kim Chung- Chủ nhiệm lớp 12 A chụp ảnh kỷ niệm với em Hoàng Thị Oanh, 28.2 đ ( trái) và Trần Thị Phương Dung, 27,5 đ ( phải).
Thầy giáo Phạm Kim Chung - Chủ nhiệm lớp 12 A chụp ảnh kỷ niệm với em Hoàng Thị Oanh, 28.2 đ (trái) và Trần Thị Phương Dung, 27,5 đ ( phải).

Trong đó bộ môn Toán có 18 em có điểm từ 9.0; bộ môn Hóa có 2 điểm 10 và 12 em từ 9.0 điểm trở lên.

Điểm thi cao nhất khối A là em Nguyễn Thế Toản (28.65 - thi vào Học viện Kỹ thuật Quân sự) và khối B cao nhất là em Phan Sỹ Trung (28.65 - thi vào trường Đại học Y Hà Nội); đồng thời khối A em cũng đạt 27.4.

Trường THPT Đặng Thúc Hứa mang tên nhà cách mạng tiền bối của quê hương nhưng nằm ở địa bàn vùng sâu vùng xa, có xã biên giới Thanh Thủy, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên thường có điểm đầu vào thấp.

Tập thể lớp 12 A Trường THPT Đặng Thúc Hứa ngày ra trường. Ảnh VNCC.
Tập thể lớp 12 A Trường THPT Đặng Thúc Hứa ngày ra trường. Ảnh VNCC.

Rất nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như em Hoàng Thị Oanh (28.2 điểm), Bùi Thị Duyên (27,0 điểm)…Rất nhiều em phải vượt cả chặng đường hàng chục km để đến trường như em Nguyễn Văn Mạnh (27.95) có bố mẹ công tác ở Tổng đội TNXP 5 ở sát biên giới Việt - Lào.

Thầy Chung tâm sự: “Tôi vẫn thường nói với các em chúng ta không có được vạch xuất phát tốt hơn người khác, vì vậy chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn để có thể về đích cùng với họ”.

Ngoài học tập tốt 12 A Trường Đặng Thúc Hứa còn tham gia rất nhiều hoạt động văn hóa- xã hội nhằm trau dồi thêm kỹ năng mềm cho học sinh. Ảnh NVCC.
Ngoài học tập tốt học sinh lớp 12 A Trường Đặng Thúc Hứa còn tham gia rất nhiều hoạt động văn hóa - xã hội nhằm trau dồi thêm kỹ năng mềm. Ảnh NVCC.

Có thể chính từ sự tận tụy của các thầy cô giáo, sự nỗ lực vươn lên của các học trò nghèo mà hôm nay lớp 12 A trường THPT Đặng Thúc Hứa đã lập được kỳ tích chưa từng có cho nhà trường.  Đây là niềm tự hào và chắc chắn sẽ là động lực để nhà trường tiếp tục vươn lên nhiều hơn nữa.

Đình Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới