Lữ đoàn pháo binh 16 kỷ niệm 50 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Sáng 13/4, Lữ đoàn Pháo binh 16 Quân khu 4 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Lữ đoàn (13/4/1966 – 13/4/2016).

Tham dự lễ kỷ niệm có Thiếu tướng Trần Tiến Dũng – Phó Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Đỗ Tất Chuẩn – Tư lệnh Binh chủng Pháo binh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ, Quân khu, ban ngành tỉnh Nghệ An, cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị đã và đang đóng quân cùng thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn qua các thời kỳ.

Cách đây 50 năm, tại khu vực Đền Thống, Thôn Lũng Sâu, Xã Đại Đình, Huyện Tam Dương, Tỉnh Phú Thọ, Trung đoàn PB16 được thành lập theo quyết định số 29/QĐ-QP của Bộ quốc phòng.

Thiếu tướng Trần Tiến Dũng – Phó Chính ủy Quân khu 4 trao tặng bước trướng của Thường vụ Đảng ủy - Bộ tư lệnh Quân khu 4
Thiếu tướng Trần Tiến Dũng – Phó Chính ủy Quân khu 4 trao tặng bước trướng của Thường vụ Đảng ủy - Bộ tư lệnh Quân khu 4

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã vượt qua muôn vàn gian nan, thử thách, lập nên nhiều chiến công vang dội.

Trung đoàn đã đánh 155 trận lớn nhỏ, cả trong tác chiến độc lập và tác chiến Binh chủng hợp thành; tiêu diệt 5.840 tên địch, phá hủy 13 Sở chỉ huy, hơn 350 máy bay, tàu chiến, xe, pháo và hàng vạn tấn bom đạn, phương tiện chiến tranh khác của Mỹ, ngụy, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Các lực lượng diễu binh qua lễ đài.
Các lực lượng diễu binh qua lễ đài.

Phát huy truyền thống “Chấp hành mệnh lệnh nghiêm, luyện hay, bắn giỏi, dũng cảm kiên cường, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của đơn vị và truyền thống “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” của binh chủng pháo binh anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thử thách, xây dựng đơn vị theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, với nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, SSCĐ, xây dựng đơn vị VMTD, khẳng định vị trí và tầm vóc một Lữ đoàn hoả lực mặt đất chủ yếu của Quân khu 4 Anh hùng.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu, Cục Chính trị Quân khu tham quan mô hình học cụ tại hội trại truyền thống.
Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu, Cục Chính trị Quân khu tham quan mô hình học cụ tại hội trại truyền thống.

Với thành tích đạt được, Lữ đoàn được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Huân chương Chiến công, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; đơn vị huấn luyện giỏi nhiều năm liền cùng nhiều hình thức khen thương khác cho tập thể và cá nhân của đơn vị.

Lê Thắng

Báo Quân khu 4

TIN LIÊN QUAN

Tin mới