Lữ đoàn xe tăng 215 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

(Baonghean.vn) - Ngày 10/4, tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Lữ đoàn xe tăng 215, Binh chủng Tăng - Thiết giáp long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập (10/4/1973 - 2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tới dự buổi lễ có Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp; các đồng chí lãnh đạo Lữ đoàn, nguyên là cán bộ Lữ đoàn, lãnh đạo chính quyền các xã Quỳnh Châu, Quỳnh Tam, Tân Sơn. 

Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Lữ đoàn Xe tăng 215. Ảnh: Thanh Toàn
Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Lữ đoàn Xe tăng 215. Ảnh: Thanh Toàn
Trung đoàn Xe tăng 215 (tiền thân là của Lữ đoàn xe tăng 215 ngày nay) được thành lập ngày 10/4/1973, vào giai đoạn ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với nhiệm vụ là đơn vị dự bị cơ động chiến lược của Bộ Quốc phòng, trực thuộc Bộ Tư lệnh Thiết giáp.
Sự ra đời của Trung đoàn Xe tăng 215 phản ánh bước phát triển mới của Bộ đội xe tăng, thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Quân đội về lực lượng Tăng thiết giáp trong tác chiến binh chủng hợp thành.

Kể từ khi thành lập đến nay, Lữ đoàn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của Binh chủng về khả năng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, xây dựng cơ sở, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn đóng quân, cũng như giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế.

Đơn vị được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý:

- Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhì;

- Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới”;

- Bộ Quốc phòng tặng cờ Đơn vị huấn luyện giỏi nhiều năm liền;

- Năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua;

- Năm 2017 được Bộ Quốc phòng tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong toàn quân…            

Chặng đường 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lữ đoàn là điểm tựa vững chắc để đơn vị hướng tới những mục tiêu xa hơn.
Để giữ vững và phát huy được những thành tích trên đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sỹ của Lữ đoàn cần phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật.
Đặc biệt, đơn vị cần quan tâm nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, gắn kết chặt chẽ giữa huấn luyện kỹ thuật với huấn luyện chiến thuật; lấy huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm. Kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật và rèn luyện thể lực…
Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Toàn
Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Toàn
Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp ghi nhận những thành tích và sự tiến bộ, trưởng thành của Lữ đoàn Xe tăng 215.

Đồng thời đồng chí mong muốn, trong giai đoạn cách mạng mới, Lữ đoàn tiếp tục nêu cao phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” của Bộ đội Tăng thiết giáp, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, ra sức xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Toàn
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Toàn
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí cũng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, một phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho Lữ đoàn Xe tăng 215 vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thời gian vừa qua.

Nhân dịp này, tối ngày 7 - 9/4, Lữ đoàn Xe tăng 215 đã tổ chức các chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng với chủ đề “45 năm dưới cờ quyết thắng” với những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có truyền thống 45 năm của Lữ đoàn Xe tăng 215./.

Tin mới