Lữ đoàn xe tăng 215 kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 8/4, Lữ đoàn xe tăng 215 (Binh chủng Tăng thiết giáp) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn (10/4/1973-10/4/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh – Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh – Chính uỷ Binh chủng Tăng thiết giáp; đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Tham dự buổi lễ có đồng chí Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh – Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh – Chính uỷ Binh chủng Tăng thiết giáp; đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Lữ đoàn xe tăng 215 là đơn vị được thành lập trong giai đoạn cam go, ác liệt vào những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngay sau khi thành lập, hai tiểu đoàn xe tăng của Lữ đoàn đã nhanh chóng vào Nam chiến đấu; tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và lập những chiến công xuất sắc.

Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia, các đơn vị Lữ đoàn xe tăng 215 đã tham gia chiến đấu với 34 trận đánh, góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Đồng chí Thượng tá Lê Hải Đăng – Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn xe tăng 215 đọc diễn văn kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Thượng tá Lê Hải Đăng – Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn xe tăng 215 đọc diễn văn kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn. Ảnh: Thành Chung

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Lữ đoàn xe tăng 215 luôn đoàn kết thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện – sẵn sàng chiến đấu, nhiều năm liền đạt đơn vị huấn luyện giỏi; tham gia hội thi, hội thao đạt thành tích cao, nổi bật như đạt giải Nhất toàn đoàn trong Hội thao kíp xe tăng giỏi lực lượng Tăng thiết giáp toàn quân, góp phần đạt thành tích cao trong tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế Armygames.

Đặc biệt, Lữ đoàn xe tăng 215 thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đóng quân (xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu) thực hiện giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lụt, bão, dịch bệnh, chung sức xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tri ân người có công với cách mạng...

Đồng chí Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh chúc mừng thành tích xuất sắc của Lữ đoàn xe tăng 215 đã đạt được trong suốt 50 năm qua. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh chúc mừng thành tích xuất sắc của Lữ đoàn xe tăng 215 đã đạt được trong suốt 50 năm qua. Ảnh: Thành Chung

Trong 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn xe tăng 215 đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì; Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba; Cờ thi đua của Chính phủ; Trung ương Đoàn; Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; của các tổng cục và nhiều Bằng khen của Bộ Tư lệnh Binh chủng, của cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Nghệ An... Đặc biệt, năm 2004, Lữ đoàn được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Đỗ Đình Khanh – Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn và chúc mừng thành tích xuất sắc mà lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn xe tăng 215 đạt được trong suốt 50 năm qua.

Thừa uỷ quyền, đồng chí Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Lữ đoàn xe tăng 215. Ảnh: Thành Chung

Thừa uỷ quyền, đồng chí Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Lữ đoàn xe tăng 215. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh cũng đề nghị: Lữ đoàn xe tăng 215 cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trận địa tư tưởng vững chắc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó chưa có trong tiền lệ.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội theo phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo hướng hiện đại; chú trọng xây dựng Lữ đoàn chính quy, xanh, sạch, đẹp; chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn xe tăng 215 tham gia duyệt đội ngũ tại buổi lễ. Ảnh: Thành Chung

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn xe tăng 215 tham gia duyệt đội ngũ tại buổi lễ. Ảnh: Thành Chung

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh – Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Lữ đoàn 215 có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Tin mới