Lũ khiến 8 người chết, nhấn chìm 1000 ngôi nhà ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Đến ngày 11/10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 8 người chết vì mưa, lũ.

» Những khu dân cư 'sống sót' trong đợt ngập ở Vinh

 » Ngập lụt lịch sử ở Nghệ An

 » Nỗi niềm cư dân nhà xã hội ngày ngập nước
 

Đội thanh niên ứng trực sẵn sàng giúp học sinh và người dân qua đường. Ảnh: Huy Thư
Đội thanh niên ứng trực sẵn sàng giúp học sinh và người dân qua đường. Ảnh: Huy Thư

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, 8 người bị tử vong trong đợt mưa lũ thuộc các huyện Yên Thành, Nghi Lộc, Quỳ Hợp, Thị xã Hoàng Mai, Đô Lương và Nam Đàn. Trong đó, huyện Quỳ Hợp, Đô Lương, mỗi huyện có 2 người chết.

TT

Họ và tên

Tuổi

Trú quán

Nguyên nhân, địa điểm, thời gian

1

Nguyễn Ngọc Quế

59

xóm Mới, xã Nghi Thiết, huyện Nghi  Lộc

Bị điện giật do đường dây hạ thế bị rơi xuống sân. Tử vong hồi 4h30 phút ngày 10/10/2017

2

Nguyễn Trung Hải

51

Xóm 5, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương

Bị nước cuốn trôi Hồ Cá Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc lúc 6h10 phút ngày 10/10/2017, (đã tìm thấy thi thể)

3

Lang Gia Huy

4

Bản Pật, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp

Bị trượt chân ngã xuống suối gần nhà lúc 6 giờ 10 phút ngày 10/10/2017

4

Lê Thị Huyền

2

Xóm 4, xã Lý Thành, huyện Yên Thành

Bị trượt chân ngã xuống nước ngập trong ngõ trước nhà lúc 10h30 phút ngày 10/10/2017, (đã tìm thấy thi thể)

5

Hồ Thị Sáu

24

Xóm Long Thành, xã Tam Hợp , huyện Quỳ Hợp

Đi qua cống bị trượt chân ngã tại xóm Sơn Thành, xã Tam Hợp, lúc 14h ngày 10/10/2017, (đã tìm thấy thi thể)

6

Lê Thị Ngoan

22

Xóm 9, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai

Bị nước cuốn trôi trên đường chở cháu đi học tại xóm 9, xã Quỳnh Vinh ngày 10/10/2017 (đã tìm thấy thi thể)

7

Ngũ Văn Quyền

13

Xóm 17, xã Khánh Sơn 2, huyện Nam Đàn

Đi đào chuột bị chết đuối lúc 16 giờ ngày 10/10/2017, tại xã Nam Trung (đã tìm thấy thi thể)

8

Võ Văn Thư

35

Xóm 10, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương

Đi tìm trâu, bị nước cuốn trôi lúc 15 giờ ngày 10/10/2017, (thi thể tìm thấy tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc)

Đến chiều 11/10, mưa lũ đã khiến 34 nhà dân bị sập, gần 1000 hộ bị ngập nước (Nghĩa Đàn: 97 hộ; Quỳnh Lưu: 445, Quỳ Hợp 171, Thái Hòa : 163, Quỳ Châu: 42, Tân Kỳ: 41, Thanh Chương: 15, Anh Sơn: 20, Tương Dương: 2, Hoàng  Mai: 2, Nam Đàn: 1).

Xã Hưng Nhân (Hưng Nguyên) hiện có xóm 1 và xóm 2 hầu như đã bị cô lập bởi nước bao quanh. Ảnh chụp tại xóm 2 xã Hưng Nhân sáng ngày 11/10. Ảnh: Thiên Thiên
Xã Hưng Nhân (Hưng Nguyên) hiện có xóm 1 và xóm 2 hầu như đã bị cô lập bởi nước bao quanh. Ảnh chụp tại xóm 2 xã Hưng Nhân sáng ngày 11/10. Ảnh: Thiên Thiên

Mưa lũ cũng khiến 2 điểm trường bị ảnh hưởng, 8 phòng chức năng công vụ bị nứt, sạt lở, hư hỏng, lúa bị ngập: 290,71 ha, ngô và rau màu bị ngập: 5.926,35 ha, diện tích cây trồng hàng năm bị ngập: 583,1 ha, diện tích cây trồng lâu năm bị thiệt hại: 31,5 ha, diện tích cây ăn quả bị thiệt hại: 169,3 ha; 5 con trâu bị cuốn trôi, 601 con lợn, gần 13000 con gia cầm bị cuốn trôi; Ao hồ bị ngập: 2.400,83 ha; Cá vụ 3 (cá – lúa), cá nuôi mặt nước lớn bị mất trắng: 807,1 ha; Tôm bị ngập: 88,5 ha; Lồng cá bị trôi: 4 lồng.

Mưa lớn làm nước sông lên cao gây sạt lở bờ sông Lam, kè bảo vệ đê Tả Lam (địa bàn xã Hưng Hòa, thành phố Vinh; xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên; xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, đê Tả Lam phía hữu huyện Thanh Chương, xã Nam Trung huyện Nam Đàn, sông Rộ, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương...); gây sạt lở đất bờ sông Lam sát nhà dân , thôn Lam Bồng, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông và có vết nứt  dọc mép hành lang đường quốc lộ 7 chiều dài khoảng 25m.

Mưa lũ gây sạt lở 100 mét ở núi Rậm, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, núi Nhón xã Hưng Thắng huyện Hưng Nguyên, 812 mét đường giao thông địa phương bị sạt lở; cầu loại nhỏ, cầu tràn, cầu tạm bị hư hỏng, sạt lở; cống giao thông nội đồng bị hư hỏng: 140 cái...

Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa, lũ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công điện khẩn số 19/CĐ.UBND về việc khắc phục hậu quả đợt áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương:

- Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị chết, gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, gia đình chính sách, neo đơn.

- Huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ trên địa bàn để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, sửa chữa lại nhà cửa, cây cối, thu dọn, xử lý vệ sinh môi trường; khử trùng, không thể dịch bệnh bùng phát, lây lan; nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp.

- Triển khai đánh giá, thống kê thiệt hại để chủ động hỗ trợ và khắc phục hậu quả và báo cáo với các cơ quan chức năng liên quan.

          - Phối hợp chặt chẽ với các công ty Thủy lợi trên địa bàn để vận hành tối đa công suất các trạm bơm tiêu, cống tiêu, kênh tiêu, để tiêu úng kịp thời cho khu vực đô thị, khu vực dân cư và sản xuất nông nghiệp.

- Đến thời điểm này các hồ trên địa bàn tỉnh đã tích đầy nước, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị, giám đốc các công ty thủy lợi tăng cường tuần tra canh gác, phát hiện xử lý kịp thời sự cố giờ đầu và báo cáo về UBND tỉnh (qua Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh).

          - Tiếp tục triển khai phương án phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; các vị trí có nguy cơ sạt lở, ngầm, tràn, tắc đường để cảnh báo cho nhân dân biết; huy động phương tiện, lực lượng trực gác để hướng dẫn giao thông, cảnh giới, cấm đường để đảm bảo an toàn. Nghiêm cấm người dân đánh bắt cá, vớt củi trên sông khi có lũ lụt.

- Sửa chữa các công trình bị hư hỏng như: công trình giao thông, thủy lợi, hệ thống điện, trường học, y tế, công trình cấp nước sinh hoạt và cơ sở hạ tầng thiết yếu khác để sớm ổn định đời sống cho nhân dân...

N.Khoa

Tin mới