Lũ lên cao sau bão chia cắt nhiều làng bản ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hiện nay ở khu vực miền núi Nghệ An đang có mưa to. Nước lũ dâng cao, nhiều bản bị chia cắt, nước lũ cuốn trôi nhiều hoa màu, nhà cửa. Chưa có thiệt hại về người.

Tại địa bàn huyện Tương Dương, từ đêm qua có mưa to, đến thời điểm hiện nay chưa có thống kê thiệt hại cụ thể. Riêng xã Tam Hợp có 1 ngôi nhà bị tốc mái, 01 ha lúa bị ngập, đường từ trung tâm huyện vào xã bị chia cắt do mức nước dâng cao.

Ngoài ra, có 01 ngôi nhà ở bản Chà Lò 1 xã Mai Sơn bị sập.

Mưa lũ nước dâng cao tràn vào nhà dân. Tam Hợp là địa phương chịu ảnh hưởng bão số 2 nặng nhất ở Tương Dương. Ảnh: Lương Thị Đạo
Mưa lũ nước dâng cao tràn vào nhà dân. Tam Hợp là địa phương chịu ảnh hưởng bão số 2 nặng nhất ở Tương Dương. Ảnh: Lương Thị Đạo

Ông Lô Khăm Kha - Trưởng phòng NN và PTNT huyện Tương Dương cho biết: "Hiện tại, chúng tôi đang tổ chức trực ban, đề ra phương án ứng cứu nếu có bất trắc".

Tại Anh Sơn, theo thông tin ban đầu do ông Nguyễn Đình Đăng - Trưởng phòng NN và PTNT huyện cho biết, cơn bão số 2 đã ảnh hưởng khá nặng nề đến địa phương nhưng trước mắt chưa thống kê được hết thiệt hại. Theo báo cáo của xã Tào Sơn, bão số 2 đã làm tốc mái trạm y tế xã, sập mái trường tiểu học. Bên cạnh đó nhiều cây cổ thụ bị gãy đổ ngổn ngang, thiệt hại về hoa màu rất lớn.

Trường học ở Tào Sơn, Anh Sơn bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: Đào Thọ
Trường học ở Tào Sơn, Anh Sơn bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: Đào Thọ
Nhiều cây cối gãy đổ, gây ách tắc về giao thông ở Anh Sơn. Ảnh: Đào Thọ
Nhiều cây cối gãy đổ, gây ách tắc về giao thông ở Anh Sơn. Ảnh: Đào Thọ

Hiện tại các ban ngành chức năng đang tiếp tục nắm bắt tình hình và có phương án khắc phục hậu quả sau bão.

Tại huyện Con Cuông, thông tin từ xã Thạch Ngàn cho biết trên địa bàn bản Thanh Bình và Thạch Tiến có 3 nhà bị cây đổ gây hư hại nặng.

Nước lũ tràn qua cầu tràn xã Thạch Ngàn gây chia cắt cục bộ tại Con Cuông. Ảnh: Võ Văn Thành
Nước lũ tràn qua cầu tràn xã Thạch Ngàn gây chia cắt cục bộ tại Con Cuông. Ảnh: Võ Văn Thành

Tuyến đường Yên Khê đi Môn Sơn, Lục Dạ có nhiều cây cối gãy đổ gây cản trở giao thông. Nước từ lòng núi đang tràn vào nhà dân, chính quyền đang tổ chức chỉ đạo thu dọn cây đổ, giải phóng ách tắc.

Xem thêm một số hình ảnh về thiệt hại do mưa lũ ở miền Tây Nghệ An:

Nước lũ dâng cao ngập tới nhiều con đường lớn.
Quế Phong: Nước lũ dâng cao ngập tới nhiều con đường lớn. Nhiều nhà ven khe suối bị sạt lở nghiêm trọng. Có nhà bị cuốn trôi. Ảnh: Hùng Cường
Tân Kỳ: Cây cối gãy đổ ngổn ngang trên những con đường của thị trấn Lạt. Các lực lượng chức năng cùng người dân tích cực khắc phục. Ảnh: Phương Thúy
Tân Kỳ: Cây cối gãy đổ ngổn ngang trên những con đường của thị trấn Lạt. Các lực lượng chức năng cùng người dân tích cực khắc phục. Ảnh: Phương Thúy
Con Cuông: Một căn nhà bị tốc mái tại xã Lạng Khê. Ảnh: Hồ Phương
Con Cuông: Một căn nhà bị tốc mái tại xã Lạng Khê. Ảnh: Hồ Phương

Nhóm PV - CTV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới