Lũ ống, lũ quét tràn qua xã biên giới ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Chiều 26/7, trên địa bàn xã biên giới Môn Sơn (Con Cuông) đã xẩy ra mưa to, cùng với đó lưu lượng nước ở thượng nguồn đổ về đã gây ra lũ ống, lũ quét.

Theo người dân địa phương, thời điểm xẩy ra lũ quét, nước ở đập Phà Lài dâng cao 1-2m so với mực nước bình thường. Nước lũ dâng cao cùng với mưa to, nên đã tràn vào một số nhà dân, làm hư hỏng một số vật dụng của gia đình. 

nước luxlamf ngập nhà dân . Ảnh: Bá Hậu
Nước lũ làm ngập úng nhiều hộ dân tại bản Lằng Cằng. Ảnh: Bá Hậu.
luxquyets trên địa bnaf xaxMoon Sơn
2 nhà bè trên sông Giăng bị nước lũ làm hư hỏng. Ảnh: Bá Hậu.

Rất may thời điểm xẩy ra lũ quét là ban ngày, cho đến thời điểm này không gây thiệt hại về người, tuy nhiên một số gia súc, gia cầm như trâu bò, lợn, dê của người dân đã bị lũ cuốn trôi, nhiều diện tích hoa màu bị ngập trong nước.

Ghi nhận vào sáng 27/7, nước lũ cơ bản đã rút, người dân đã tổ chức thu dọn nhà cửa...

Thu dọn nhà cửa sau lũ quét. Ảnh: Bá Hậu
Người dân thu dọn nhà cửa sau khi nước lũ rút. Ảnh: Bá Hậu.

Ông Lương Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Môn Sơn cho biết: Đây được xem là đợt lũ ống, lũ quét lớn nhất trong vòng 17 năm trở lại đây ở xã biên giới Môn Sơn. Hiện nay, cùng với thống kê thiệt hại, xã cắt cử anh em túc trực không để những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra từ việc người dân bắt cá, vớt củi trên sông.

vớt cá trên sông Giăng
Người dân địa phương tranh thủ vớt cá trên sông Giăng. Ảnh: Bá Hậu.
vớt cuixsau luxquets Ảnh: Bá Hậu
Chiến lợi phẩm sau một buổi vớt củi. Ảnh: Bá Hậu.


                                                                Bá Hậu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới