Lũ quét về sớm, người dân đổ xô ra suối vớt củi, xúc cá

(Baonghean.vn) - Hàng chục người dân ở bản Xoóng Con đã đổ xô ra sông vớt củi, xúc cá trong dòng lũ quét chiều tối 6/5 trên khe Nậm Khiên đoạn chảy qua địa bàn xã Lưu Kiền (Tương Dương).

Xem người dân vợt củi, xúc cá trong cơn lũ:

Một cơn lũ quét với cường độ nhẹ tràn về từ thượng nguồn khe Nậm Khiên đổ ra sông Nậm Mộ khu vực xã Lưu Kiền (Tương Dương) từ chiều tối qua (6/5). Hàng chục người dân ở bản Xoóng Con đã đổ xô ra sông vớt củi, xúc cá trong dòng nước lũ.
Một cơn lũ quét với cường độ nhẹ tràn về từ thượng nguồn khe Nậm Khiên đổ ra sông Nậm Mộ thuộc khu vực xã Lưu Kiền (Tương Dương) vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều tối qua (6/5). Đây là cơn lũ quét đầu tiên của năm nay tuy nhiên không gây thiệt hại đến người và tâì sản. Ảnh: Đào Thọ
Lợi dụng nước lũ về đột ngột, hàng chục người dân ở bản Xoóng Con (xã Lưu Kiền) đã đổ xô ra suối vớt củi, xúc cá. Ảnh: Đào Thọ
Lợi dụng nước lũ về đột ngột, hàng chục người dân ở bản Xoóng Con (xã Lưu Kiền) đã đổ xô ra suối vớt củi, xúc cá. Ảnh: Đào Thọ
Tham gia xúc cá trên dòng lũ chủ yếu là phụ nữ. Ảnh: Đào Thọ
Tham gia xúc cá trên dòng lũ chủ yếu là phụ nữ. Ảnh: Đào Thọ
Trẻ em cũng đứng hai bên bờ xúc cá rất nguy hiểm bởi dòng nước càng lúc càng lên cao. Ảnh: Đào Thọ
Trẻ em cũng đứng hai bên bờ xúc cá rất nguy hiểm bởi dòng nước càng lúc càng lên cao. Ảnh: Đào Thọ
Những thanh củi họ vớt được chủ yếu là củi nhỏ. Ảnh: Đào Thọ
Những thanh củi họ vớt được chủ yếu là củi nhỏ. Ảnh: Đào Thọ
Rất đông người hiếu kỳ ra đứng trên cầu xem lũ tràn về. Theo những người dân nơi khu vực này, đây là cơn lũ quét sớm nhất trong năm và nước dâng lên rất nhanh. Một số chuồng trại của người dân nước dâng lên mấp mé tuy nhiên chưa gây thiệt hại gì. Ảnh: Đào Thọ
Rất đông người hiếu kỳ ra đứng trên cầu xem lũ tràn về. Theo những người dân nơi khu vực này, đây là cơn lũ quét sớm nhất trong năm và nước dâng lên rất nhanh. Một số chuồng trại của người dân nước dâng lên mấp mé tuy nhiên chưa gây thiệt hại gì. Ảnh: Đào Thọ
Tại điểm giao nhau giữa 2 con suối, nhiều trẻ em vẫn vô tư nhảy suối tắm mát. Thiết nghĩ, việc lấy củi, xúc cá khi lũ về là việc làm nguy hiểm. Vì vậy các cơ quan chức năng cần có biện pháp tuyên truyền, cảnh báo người dân để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc. Ảnh: Đào Thọ
Tại điểm giao nhau giữa 2 con suối, nhiều trẻ em vẫn vô tư nhảy suối tắm mát. Thiết nghĩ, việc lấy củi, xúc cá khi lũ về là việc làm rất nguy hiểm. Vì vậy các cơ quan chức năng cần có biện pháp tuyên truyền, cảnh báo người dân để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc. Ảnh: Đào Thọ

Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới