Lừa đảo bằng hình thức xin việc làm bị xử lý như thế nào?

(Baonghean.vn) - Ông Nguyễn Văn B. (Nghi Lộc, Nghệ An) phản ánh: Ngày 2/9/2016, ông có nhờ chị Lê Thị T. xin cho con ông vào làm việc tại một cơ quan nhà nước và chị T. đã nhận của gia đình ông 150 triệu đồng. 

Khi nhận tiền, chị T. có viết giấy biên nhận và cam kết đến ngày 2/10, con ông B. sẽ được nhận vào làm việc. Tuy nhiên, đến ngày hẹn nhưng con ông B. vẫn không được nhận vào làm việc, ông B. đòi lại tiền thì chị T. không trả. 

Vậy ông B. phải làm gì để lấy lại tiền?. Hành vi của chị T. có vi phạm pháp luật không và nếu có sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào?

Trọng Hải - Phạm Bằng - Lâm Tùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới