Lúa mùa ở Nghĩa Đàn đạt 60 tạ/ha

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân huyện Nghĩa Đàn khẩn trương ra đồng thu hoạch lúa vụ mùa. Năm nay, huyện gieo cấy được 3.250ha. Theo người dân, mặc dù thời tiết, dịch bệnh có nhiều phức tạp, bất lợi nhưng năng suất lúa đạt khá cao, bình quân ước đạt hơn 60 tạ/ha.

Nông dân xã Nghĩa Hội - Nghĩa Đàn khẩn trương thu hoạch lúa mùa và triển khai vụ đông. Ảnh Thái Trường
Nông dân xã Nghĩa Hội - Nghĩa Đàn khẩn trương thu hoạch lúa mùa và triển khai vụ đông. Ảnh Thái Trường

Với phương châm: “thu hoạch lúa đến đâu làm đất gieo cấy vụ Đông xuân đến đó” để vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị xuống giống vụ đông xuân sớm đồng loạt theo lịch nông vụ của huyện để tránh rầy nâu phòng bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá trên cây lúa. Cùng đó, tích cực triển khai các giải pháp khép kín diện tích sản xuất vụ đông trên diện tích gần 3.000 ha, với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Minh Thái

TIN LIÊN QUAN

Tin mới