Lúa ngắn ngày ở Nghệ An đạt năng suất 72 ta/ha

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, trên nhiều cánh đồng lúa xuân ở Yên Thành (Nghệ An) bước vào vụ gặt sớm, năng suất dự kiến đạt 72 tạ/ha.

Ông Nguyễn Văn Dương, Trưởng phòng nông nghiệp Yên Thành cho biết: Vụ lúa xuân này Yên Thành gieo cấy hơn 12.000 ha. Đến thời điểm này đã gặt rải rác được khoảng trên 50 ha ở một số xã vùng sâu trũng chạy lụt gồm xã Liên Thành, Nhân Thành, Long Thành …

Những diện tích gặt sớm chủ yếu cơ cấu giống thuần giá trị cao như giống bắc thơm, khang dân. Vụ mùa năm nay,  thời tiết thuận lợi nên năng suất lúa xuân ở Yên Thành đạt khá cao, bình quân 72 tạ/ha (tăng hơn vụ xuân trước 1 tạ/ha). Dự tính đến 8/6, nhiều xã sẽ gặt xong. 

1
Bà con xóm Chùa Thàng, xã Liên Thành, Yên Thành tiến hành gặt lúa bằng máy gặt đập liên hợp.
1
Xã Liên Thành có trên 141 ha sản xuất lúa giống, chủ yếu giống khang dân, nếp, bắc thơm . Cụ thể như giống lúa bắc thơm đạt 900.000 đồng / tạ, trong khi lúa lai chỉ đạt 540.000 đồng / tạ. Trong ảnh: bà con xã Liên Thành đang chuyển thóc được gặt bằng về nhà.
1
Bà con xã Văn Thành phấn khởi với vụ gặt sớm năng suất cao.
1
Xã Nhân Thành phấn đấu gặt xong lúa xuân trước ngày 2/6 và tiến hành gieo cấy vụ thu ngày 5/6. 

Nguyễn Thọ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới