Lửa thiêu rụi toàn bộ nhà sàn, bé gái 8 tuổi may mắn thoát chết

(Baonghean.vn)- Chiều 21/4, lửa bốc lên từ ngôi nhà sàn của chị Lộc Thị Anh ở tại bản Sơn Khê, xã Chi Khê (Con Cuông, Nghệ An) khiến toàn bộ ngôi nhà bị thiêu rụi, cô con gái may mắn thoát ra ngoài.

Ngôi nhà sàn của gia đình chị Lộc Thị Anh đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Bá Hậu
Ngôi nhà sàn của gia đình chị Lộc Thị Anh đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Bá Hậu

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Lúc hỏa hoạn xảy ra chỉ có cháu Lộc Thị Phương Linh, 8 tuổi con của chị Lộc Thị Anh ở nhà. Nắng nóng, gió mạnh khiến ngôi nhà sàn lợp mái tranh bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, cháu Phương Linh may mắn thoát ra ngoài nên không bị thương.

Tất cả đồ dùng sinh hoạt, quần áo, sách vở... của vợ chồng chị Lộc Thị Anh và 2 con nhỏ đều bị ngọn lửa thiêu rụi. Ảnh: Bảo Ngọc
Tất cả đồ dùng sinh hoạt, quần áo, sách vở... của vợ chồng chị Lộc Thị Anh và 2 con nhỏ đều bị ngọn lửa thiêu rụi. Ảnh: Bảo Ngọc

Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, lãnh đạo huyện Con Cuông đã đến thăm hỏi và động viên gia đình, mong sớm vượt qua khó khăn. 

Hoàn cảnh gia đình chị Lộc Thị Anh cũng rất  đáng thương. Gia đình chị là hộ nghèo, anh chị có hai đứa con gái, cháu gái đầu Lộc Thị Phương, 14 tuổi, bị bệnh hư thận phải đi lọc máu thường xuyên, bản thân anh chị hay ốm yếu. Bao năm tích góp làm được căn nhà chui ra chui vào, giờ đây đã bị ngọn lửa thiêu sạch, các vật dụng sinh hoạt, quần áo, giấy tờ, sách vở của cũng không còn.

Bảo Ngọc – Bá Hậu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới