Lửa vẫn âm ỉ sau đám cháy rừng thông ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Vụ cháy rừng thông trong chiều ngày 25/6 tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã khiến 1 ha rừng thông 20 năm tuổi bị thiêu rụi. Trong sáng 26/6, tại một số gốc cây thông, than vẫn đỏ rực, nguy cơ cao tái cháy rừng.
Sáng 26/6, tại hiện trường vụ cháy rừng tại xã Nam Xuân (Nam Đàn), theo quan sát, mặc dù đám cháy cơ bản được khống chế vào 20 h ngày 25/6, tuy nhiên thời điểm P.V có mặt, một số thân cây vẫn đang cháy âm ỉ, bốc khói. Nguy cơ tái phát đám cháy là điều có thể xảy ra. 
Thân cây vẫn đang cháy âm ỉ sau đám cháy. Ảnh: Quang An
Thân cây vẫn đang cháy âm ỉ sau đám cháy. Ảnh: Quang An
Ông Võ  Văn Danh - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Xuân cho biết: Trước tình hình đám cháy có thể bùng phát trở lại sau vụ cháy, địa phương đã chỉ đạo cán bộ lâm nghiệp cùng với người dân xóm 9 tiếp tục phối hợp để dập tắt các điểm cháy âm ỉ, đồng thời cắt cử người túc trực 24/24h để báo cáo kịp thời nếu xảy ra sự cố cháy rừng. 
Hiện trường vụ cháy tại xóm 9, xã Nam Xuân (Nam Đàn). Ảnh: Quang An
Hiện trường vụ cháy tại xóm 9, xã Nam Xuân (Nam Đàn). Ảnh: Quang An
Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 25/6, người dân xóm 9, xã Nam Xuân, Nam Đàn tá hỏa khi thấy khói bốc lên từ rừng thông tại khu vực Rú Thiên, gần chân núi Đại Huệ (nằm trên địa bàn xóm 9).
Ông Nguyễn Đắc Hào, xóm trưởng xóm 9, xã Nam Xuân cho biết: Đám cháy xảy ra rất bất ngờ, cộng với việc nắng nóng gay gắt, gió phơn thổi mạnh nên đã lây lan nhanh chóng. Chúng tôi lập tức báo cho chính quyền địa phương, đồng thời huy động tất cả người dân trong xóm cùng nhau dập lửa.
Diện tích thông và cây cối bị thiêu trụi sau đám cháy. Ảnh: Quang An
Diện tích thông và cây cối bị thiêu trụi sau đám cháy. Ảnh: Quang An
Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện, Hạt kiểm lâm, cảnh sát PCCC cùng với chính quyền sở tại phối hợp dập tắt đám cháy sau 4 tiếng đồng hồ.
Theo thống kê sơ bộ của chính quyền địa phương, có gần 1 ha rừng thông trên 20 năm tuổi, đang thời kỳ thu hoạch đã bị thiêu rụi.

Đồ họa: Quang An
Đồ họa: Quang An

Hiện Công an huyện Nam Đàn và chính quyền địa phương đang vào cuộc tích cực để xác minh nguyên nhân vụ cháy. Trong thời điểm nắng nóng đỉnh điểm, chúng tôi đã chỉ đạo các xã nâng cao công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng cháy rừng. 

Ông Nguyễn Đình Thế - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nam Đàn 

Tin mới