Lực lượng hiệp đồng Nga-Belarus gióng hồi chuông cảnh báo Ukraine và phương Tây

(Baonghean.vn) -  Được thành lập năm 1999, Nhà nước Liên minh giữa Nga và Belarus đã hình thành nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa 2 quốc gia cả về kinh tế và quân sự. Mới đây, Nga và Belarus đã công bố thành lập lực lượng hiệp đồng chung. Việc tạo ra một sự liên kết như vậy từ lâu đã được quy định trong Hiệp ước Liên minh, song dường như vẫn chỉ đang là thỏa thuận “ngủ yên”. Giờ đây, cả 2 bên đều đang cho thấy “đánh thức” những thỏa thuận này, nhất là trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine đang diễn biến hết sức khó lường

Tin mới