Lực lượng quân sự duy trì khả năng chiến đấu cao, sẵn sàng xử lý mọi tình huống bất ngờ

(Baonghean.vn) - Sáng 13/12, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018, kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh chủ trì.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Cảnh Nam

Năm 2017, Đảng ủy Quân sự tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng; thực hiện tốt nội dung một tập trung hai đột phá mà Nghị quyết năm 2017 đề ra.

Trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc so với năm 2016 như: Chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền được nâng lên; Bám nắm và xử lý các điểm nóng, vụ việc xảy ra trên địa bàn kịp thời; Chuẩn bị và tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; công tác dân vận địa bàn vùng giáo, giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt...

Về phương hướng, mục tiêu năm 2018, Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Tập trung thực hiện hai khâu đột phá, đó là đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ chủ trì các cấp.

Chỉ đạo diễn tập khu vực phỏng thủ tỉnh năm 2017
Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017. Ảnh: Cảnh Nam

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả, nhiệm vụ của Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An trong năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, địa bàn Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức.

Năm 2018, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh phải cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng; quán triệt nghiêm túc tinh thần phê bình và tự phê bình; tăng cường công tác quản lý đảng viên; giải quyết kịp thời những vấn đề, dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ ngay từ cơ sở đảng.

Đồng chí Nguyễn Tân Cương
Trung tướng Nguyễn Tân Cương dự báo trong thời gian tới, địa bàn Nghệ An vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, vì thế, lực lượng vũ trang tỉnh cần chủ động, sáng tạo hơn nữa trong xử lý tình huống, tránh để bị động, bất ngờ. Ảnh: Cảnh Nam

Đồng chí nhấn mạnh tinh thần chủ động trước mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong xây dựng khu vực phòng thủ; chỉ đạo diễn tập sát với kế hoạch đề ra nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh thay mặt Đảng ủy Quân sự tỉnh cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân khu 4 trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của địa phương; đồng thời, đánh giá cao công tác quân sự - quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh kết luận hội nghị. Ảnh: Cảnh Nam
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh kết luận hội nghị. Ảnh: Cảnh Nam

Đồng chí nhấn mạnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh là chỗ dựa rất lớn, là lực lượng nòng cốt của Quân khu, của quốc gia trong cả trong chiến tranh lẫn thời bình. Vì thế, cần phát huy những thành tích đã đạt được, tránh những vấn đề thiếu sót như trong thời gian vừa qua, đơn cử như tình trạng kiếu kiện kéo dài, vượt cấp...

Muốn vậy, mỗi cán bộ, chiến sỹ phải nghiêm túc, trách nhiệm hơn nữa trong công tác. Lực lượng quân sự cần duy trì khả năng chiến đấu cao để xử lý mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng có những diễn biến nhanh, khó lường và trong tỉnh, các thế lực thù địch ngày càng gia tăng các hoạt động chống phá.

"Có như vậy, chúng ta mới xây dựng được khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện, cụm khu vực phòng thủ sẵn sàng chiến đấu cao. Xứng đáng là lực lượng vũ trang tinh túy nhất, tin cậy nhất của Đảng, Nhà nước và của nhân dân" - đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới