Lực lượng vũ trang Nghệ An đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

(Baonghean.vn) - Sáng 21/8, tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013 - 2018.

Dự đại hội, về phía Quân khu 4 có Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Đức Anh
Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Đức Anh

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Cùng dự đại hội còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh thuộc Quân khu 4, đại diện tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), cùng cán bộ, chiến sỹ gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng.

Các đại biểu chào cờ trước đại hội. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu làm lễ chào cờ. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cho rằng, Đại hội Thi đua Quyết thắng có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

“Đây là sự kiện chính trị quan trọng để chúng ta khẳng định rõ vai  trò, vị trí và sự phát triển mới của phong trào thi đua quyết thắng trong những năm qua đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Xác định phương hướng, mục tiêu, biện pháp tiến hành công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn tới” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Đoàn lãnh đạo tham quan gian hàng cải tiến, sáng tạo của lực lượng vũ trang. Ảnh: Đức Anh
Đoàn lãnh đạo tham quan gian hàng cải tiến, sáng tạo của lực lượng vũ trang. Ảnh: Đức Anh

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, đại hội là dấu mốc quan trọng, biểu thị ý chí, quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh luôn nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng tiến công, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; chủ động khắc phục khó khăn vững bước tiến lên lập nhiều thành tích mới; góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh…

Bí thư Tỉnh ủy trao thưởng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Đức Anh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Đức Anh

Đánh giá chung về phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013 - 2018, Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho hay, trong 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng đã phát triển toàn diện, có nhiều đổi mới, đạt kết quả vững chắc.

“Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, không còn đơn vị yếu kém. Lực lượng vũ trang tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đã đề ra” - Thượng tá Hạnh nói và cho rằng, đây thực sự là động lực tinh thần to lớn, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

51 tập thể, cá nhận được khen thưởng trong đại hội lần này. Ảnh: Đức Anh
51 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong đại hội lần này. Ảnh: Đức Anh

Với những kết quả đạt được, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc”.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thiếu tướng Trần Võ Dũng biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua.

Đại hội cũng được nghe báo cáo tham luận và báo cáo điển hình tiên tiến về những kinh nghiệm chỉ đạo, kết quả trong triển khai thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của một số tập thể, cá nhân.

Lực lượng vũ trang tỉnh nhận huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Nhất. Ảnh: Đức Anh
Lực lượng vũ trang tỉnh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Ảnh: Đức Anh

Ngoài ra, đại hội lần này cũng biểu dương, khen thưởng 19 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc, là điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các mặt trận công tác.

Tại đại hội, Thượng tá Thái Đức Hạnh cũng báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2018 - 2023.

Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội và quê hương Xô Viết anh hùng, ra sức thi đua, lập thành tích cao nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh sớm đạt danh hiệu "Anh hùng LLVTND trong thời kỳ đổi mới"; Góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà "Xây dựng Nghệ An thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc". Ngoài ra, thượng tá Thái Đức Hạnh công bố quyết tâm thư của đại hội.

Đồng chí Lê Xuân Đại thăm gian hàng cải tiến, sáng tạo. Ảnh: Đức Anh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại thăm gian hàng cải tiến, sáng tạo. Ảnh: Đức Anh

Đặc biệt, đại hội lần này vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước tặng thưởng lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An.

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tin tưởng rằng, phong trào thi đua quyết thắng thời gian tới sẽ xuất hiện thêm nhiều tập thể, cá nhân điển hình, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Clip: Đức Anh.

Tin mới