Lực lượng vũ trang TP Vinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 17/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố Vinh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố (18/12/1046 - 18/12/2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Nhì.

Dự lễ kỷ niệm, về phía Quân khu 4 có đồng chí Đại tá Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành và TP Vinh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.
Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, lực lượng vũ trang thành phố đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, góp phần cùng quân và dân cả nước lập nên những chiến công oanh liệt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng vũ trang thành phố đã anh dũng , kiên cường, cùng với nhân dân phối hợp với các đơn vị chủ lực chiến đấu trên bảo vệ vững chắc căn cứ địa quan trọng, là địa bàn đứng chân, hậu phương chiến lược của Liên khu 4 và cả nước cũng như nước bạn Lào. 

hủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra và tham quan khu trưng bày sáng kiến cải tiến mô hình học cụ của LLVT thành phố Vinh trong đợt ra quân huấn luyện năm 2016.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra và tham quan khu trưng bày sáng kiến cải tiến mô hình học cụ của LLVT thành phố Vinh trong đợt ra quân huấn luyện năm 2016.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, Thành phố Vinh đã động viên hàng chục lượt nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Đã tổ chức đánh 7.753 trận, bắn rơi 146 máy bay Mỹ. Riêng dân quân tự vệ ngày càng chắc tay súng, chắc tay búa bắn rơi 86 chiếc, bắt sống 6 giặc lái. 

Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT thành phố tiếp tục được xây dựng vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, chất lượng ngày càng được nâng cao, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần cùng nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, tạo môi trường thuận lợi để kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Đồng chí Trần Nguyên Dương phát biểu chúc mừng lực lượng vũ trang thành phố.
Đồng chí Trần Nguyên Dương phát biểu chúc mừng lực lượng vũ trang thành phố.

Phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm, Đại tá Trần Nguyên Dương - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao những thành tích lực lượng vũ trang thành phố đã đạt được trong 70 chiến đấu và trưởng thành. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, đất nước và địa bàn, lực lượng vũ trang thành phố cần tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống “đứng đầu, dậy trước của quê hương  Xô viết anh hùng, không ngừng phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hà Tân Tiến gắn Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Nhì lên lá cơ quyết thắng của LLVT Thành phố Vinh.
Đồng chí Hà Tân Tiến gắn Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên lá cờ quyết thắng của LLVT Thành phố Vinh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng bức trướng của UBND tỉnh cho LLVT thành phố.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng bức trướng của UBND tỉnh cho LLVT thành phố.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Quân khu 4 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; UBND tỉnh Nghệ An tặng bức trướng mang dòng chữ “70 năm lực lượng vũ trang Thành phố Vinh kiên cường - đoàn kết - sáng tạo - quyết thắng”./.

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới