Lực lượng vũ trang Ukraine lại tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Hệ thống phòng không đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine vào thành phố Energodar và lãnh thổ của Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye (ZNPP), chính quyền khu vực cho biết.
Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Ảnh: Sputnik

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Ảnh: Sputnik

"Ở Energodar kể từ tối hôm qua, hầu hết đêm và kể từ sáng hôm nay toàn những tiếng ồn rất lớn. Vào đêm trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về các cuộc tấn công vào ZNPP, những tên ác quỷ tân phát xít cố gắng phá hoại thành phố yên bình và Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye bằng tên lửa phóng loạt, pháo hạng nặng và UAV tấn công", Vladimir Rogov, thành viên hội đồng chính của chính quyền khu vực, viết trên kênh Telegram.

Theo ông, hiện nay các vị trí hỏa lực của Lực lượng vũ trang Ukraine đang bị trấn áp.

Vào đêm trước, Đài Phát thanh Sputnik đưa tin về ý định của người đứng đầu IAEA, Rafael Grossia, đích thân dẫn đầu phái đoàn chuyên gia tới nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

Tin mới