Lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt

(Baonghean.vn) - Ngay sau khi nước lũ rút, sáng 1/9, lực lượng vũ trang ở địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông tham gia giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
Giúp dân nạo vét bùn đất. Ảnh Bá Hậu
Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện cùng dân quân tự vệ xã Bồng Khê giúp dân nạo vét bùn đất. Ảnh Bá Hậu
Với tinh thần và quyết tâm cao nhất, ngay sau khi nước rút, cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện Con Cuông cùng dân quân tự vệ xã Bồng Khê đã tổ chức nạo vét bùn đất ở các tuyến đường dân sinh cũng như nhà dân bị ngập tại thôn Vĩnh Hoàn, xã Bồng Khê.

Đơn vị cử đội ngũ cán bộ quân y khẩn trương kiểm tra việc vệ sinh phòng dịch tại các địa điểm bị úng ngập, kịp thời tư vấn cho người dân tránh dịch bệnh phát sinh sau lũ…

Vận chuyển đồ để rửa bùn đất. Ảnh: Hải Thượng
Lực lượng vũ trang giúp dân vận chuyển đồ để rửa bùn đất. Ảnh: Hải Thượng
Để kịp thời giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, các đơn vị biên phòng trên địa bàn các huyện Tương Dương, huyện Kỳ Sơn đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Nước rút đến đâu dọn sạch đến đó. Ảnh: Hải Thượng
Nước rút đến đâu dọn sạch đến đó. Ảnh: Hải Thượng

Tại địa bàn xã Tam Quang huyện Tương Dương, theo thống kê sơ bộ ở 3 bản Làng Nhùng, Bãi Xa và Khe Bố có khoảng gần 50 hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ. Trong đó bản Khe Bố là địa phương bị thiệt hại nhiều nhất.

Cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Tam Quang, BĐBP Nghệ An đã cử lực lượng, phối hợp địa phương giúp các hộ gia đình lau chùi nhà cửa, rửa dọn những vật dụng sinh hoạt bị bùn đất vùi lấp. Trước mắt tập trung lực lượng giúp đỡ các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Đại đội cơ động 1, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, BĐBP Nghệ An giúp người dân xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn tháo dỡ nhà tránh sạt lở. Ảnh: Hải Thượng
Đại đội cơ động 1, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, BĐBP Nghệ An giúp người dân xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn tháo dỡ nhà tránh sạt lở. Ảnh: Hải Thượng
Đại đội cơ động 1 thuộc Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, BĐBP Nghệ An cũng đã cử lực lượng đến địa bàn bản Hòm, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn giúp các hộ gia đình chính sách, neo đơn, di chuyển nhà cửa tránh bị sạt lở, đảm bảo an toàn.
Vận chuyển nhà di dời tránh sạt lở. Ảnh: Hải Thượng
Bộ đội giúp các hộ dân di dời tránh sạt lở ở Kỳ Sơn. Ảnh: Hải Thượng
Cùng với triển khai lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả, các đơn vị biên phòng cũng đã cử các tổ công tác phối hợp địa phương triển khai lực lượng nắm tình hình địa bàn, người dân để chủ động đối phó khi có tình huống xảy ra.
Ảnh: Lữ Phú
Đoàn viên thanh niên cùng các lực lượng giúp người dân chằng chống nhà cửa tránh sạt lở. Ảnh: Lữ Phú

Cũng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, huyện đoàn đã huy động trên 300 đoàn viên thanh niên tình nguyện ở các đoàn xã trong huyện giúp nhân dân xã Mỹ Lý, lau dọn, chuyển đồ đạc... Đồng thời, hỗ trợ các gia đình bị ngập sâu trong lũ mỗi hộ 300 nghìn đồng; hỗ trợ 5 em học sinh thuộc các gia đình có nhà ngập, mỗi em 200 nghìn đồng.

Ảnh: Lữ Phú
Huyện đoàn Kỳ Sơn trao tiền hỗ trợ các gia đình. Ảnh: Lữ Phú

Trước đó, vào sáng sớm ngày 31/8 mực nước ở sông Nậm Nơn đoạn đi qua xã Mỹ Lý dâng cao, cuốn trôi và gây ngập nhiều ngôi nhà. Theo thống kê, xã Mỹ Lý có 82 ngôi nhà bị ngập, trong đó có 37 nhà ngập sâu trong nước lũ, 10 ngôi nhà phải di dời khẩn cấp.


Tin mới