Lung linh phố đi bộ thành Vinh từ góc nhìn trên cao

(Baonghean.vn) - Sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, phố đi bộ TP. Vinh hiện đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách khi trở về với Nghệ An mỗi dịp cuối tuần. Tuyến phố lung linh, nhộn nhịp khi nhìn từ trên cao.
Phố đi bộ Vinh nhộn nhịp mỗi dịp cuối tuần. Clip: Q.A
1
Phố đi bộ hiện là điểm đến thu hút nhiều người dân và du khách nhất trên địa bàn TP.Vinh trong thời gian qua. Mỗi dịp cuối tuần, khi phố đi bộ tổ chức, ước tính có từ 1 - 2 vạn người đổ về để vui chơi, giải trí. Trong ảnh: Tuyến đường Hồ Tùng Mậu dài gần 1km chật kín người khi phố đi bộ hoạt động. Ảnh: Q.A
2
Với sự đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí bài bản, tuyến phố đi bộ trở nên lung linh hơn khi đêm về. Ảnh: Q.A
4
Sàn nhạc nước tại đường Hồ Tùng Mậu là điểm thu hút rất nhiều du khách. Từ trên cao, sàn nhạc nước rực rỡ đầy sắc màu, tạo điểm nhấn cho phố đi bộ. Ảnh: Q.A
Tuy nhiên, điểm thu hút đông người nhất là khu vực tổ chức trò chơi ghép đôi. Ảnh: Q.A
Tuy nhiên, điểm thu hút đông người nhất là khu vực tổ chức trò chơi ghép đôi. Ảnh: Q.A
5
Trung bình mỗi đêm có từ 3 - 4 địa điểm ghép đôi, mỗi điểm thu hút hàng trăm người tập trung theo dõi, cổ vũ. Ảnh: Q.A
6
Đan xen vào đó là các khu vực tổ chức chương trình văn nghệ đặc sắc, ý nghĩa, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Ảnh: Q.A
7
Phố đi bộ cũng trở nên đa dạng hơn với nhiều loại hình nghệ thuật như viết thư pháp, vẽ tranh, tô tượng, nặn tò he, các trò chơi dân gian thú vị... Ảnh: Q.A
8
Nhiều hoạt động thể thao cũng được tổ chức trên tuyến phố đi bộ để người dân vừa thử sức, vừa rèn luyện sức khỏe như nhảy dây, sút bóng, vật tay... Ảnh: Q.A
9
Với lượng người đổ về rất lớn, toàn tuyến phố đi bộ đều được lắp đặt hàng chục mắt camera, truyền tín hiệu về nhà điều hành. Tại đây, BQL Phố đi bộ sẽ cắt cử người theo dõi 24/24h để có thể nắm bắt được tình hình hoạt động trên toàn tuyến, kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh, đảm bảo phố đi bộ diễn ra an toàn, lành mạnh, văn minh. Ảnh: Q.A

Tin mới