Lượng hành khách tại sân bay Vinh 6 tháng đầu năm 2022 vượt cả năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cảng Hàng không Quốc tế Vinh đón gần 1,3 triệu lượt khách, trong khi đó, cả năm 2021, lượng khách chỉ đạt hơn 1,1 triệu do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Số liệu báo cáo và thực tế cho thấy, các chuyến bay nội địa có sự bứt phá mạnh mẽ trong 6 tháng đầu năm 2022. Số lượng chuyến bay, lượng hành khách và sản lượng hàng hóa đều tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2021.

Hành khách tại sân bay Vinh tăng vọt trong 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: Quang An

Hành khách tại sân bay Vinh tăng vọt trong 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: Quang An

Cụ thể, số liệu từ Cảng Hàng không Quốc tế Vinh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022 đã tiếp nhận 8.324 lượt máy bay cất hạ cánh với tổng số hành khách đạt gần 1,3 triệu người. Không chỉ vận tải hành khách, tổng lượng hàng hóa, bưu kiện trong 6 tháng đầu năm qua đường hàng không cũng đạt trên 2,7 triệu tấn.

Tính riêng trong tháng 6/2022, tháng cao điểm nắng nóng cùng với nhu cầu du lịch của người dân tăng cao khiến nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đạt những con số ấn tượng, với 1.510 lượt máy bay cất hạ cánh tại sân bay Vinh, số hành khách đạt 285 nghìn người (cao nhất so với các tháng trước), lượng hàng hóa, bưu kiện cũng đạt 408 nghìn tấn.

Người dân làm thủ tục tại sân bay Vinh. Ảnh: Quang An

Người dân làm thủ tục tại sân bay Vinh. Ảnh: Quang An

Có thể thấy, ngành vận tải hàng không đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ kể từ thời điểm dịch Covid-19 được kiểm soát. Quay trở lại thời điểm 1 năm trước, dịch bùng phát mạnh đã làm tê liệt ngành vận tải, và hàng không cũng không ngoại lệ. Cả năm 2021, Cảng Hàng không Quốc tế Vinh chỉ đón được 8.925 lượt máy bay cất hạ cánh, số lượng khách chỉ đạt trên 1,1 triệu người và số lượng hàng hóa chỉ đạt 4,1 tấn.

Đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Vinh cho biết: Nguyên nhân khiến vận tải hàng không phục hồi mạnh mẽ là do hiện nay, dịch Covid-19 đã được khống chế trên toàn quốc, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, nhất là trong mùa du lịch.

Đặc biệt, trong các dịp cuối tuần, tại quầy check-in của các hãng bay, người dân xếp hàng dài làm thủ tục với các đường bay chủ yếu đi Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh...

Dự kiến trong thời gian tới, vận tải hàng không sẽ tiếp tục có những bước khởi sắc. Đây là tín hiệu đáng mừng, vừa thuận lợi cho hành khách, vừa giúp các đơn vị quản lý, hãng hàng không có thể bù đắp lại phần nào thiệt hại trong suốt 2 năm qua.

Số lượng các chuyến bay, hành khách đều đạt các con số ấn tượng so với năm 2021. Ảnh: Quang An

Số lượng các chuyến bay, hành khách đều đạt các con số ấn tượng so với năm 2021. Ảnh: Quang An

Không chỉ tại Nghệ An mà vận tải hàng không trên cả nước đều ghi nhận những con số tăng trưởng kỷ lục trong 6 tháng đầu năm. Số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, nửa đầu năm nay, lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 40,7 triệu lượt, tăng 56,8% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,8 triệu khách, khách nội địa đạt 38,9 triệu khách, tăng ấn tượng 52,6%.

Tin mới