Lương Xuân Trường cảnh báo đồng đội trước trận quyết đấu với U23 Hàn Quốc

(Baonghean.vn) –Trung vệ Văn Khánh và Xuân Trường đã có những chia sẻ của riêng mình sau trận đại thắng U23 Macau.

Sau trận đấu, trung vệ Hoàng Văn Khánh chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn của mình, anh cho biết: “Ngày hôm nay em thi đấu với trung vệ Đình Trọng thay vì Bùi Tiến Dũng như trận đấu trước. So với Tiến Dũng thì Đình Trọng cũng là một hậu vệ tốt và thi đấu nhiều ở V.League nên em có cảm giác rất yên tâm. Tuy nhiên, so với trận đấu trước thì phong độ của em trong trận đấu này chưa thực sự tốt. Mặc dù U23 Hàn Quốc bị Timor Leste cầm hoà nhưng chúng em sẽ không chủ quan và đặt quyết tâm cao nhất ở trận đấu với U23 Hàn Quốc.”

Dù có được 1 bàn thắng nhưng Văn Khánh vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn của bản thân ngày hôm nay - Ảnh: Đức Đồng
Dù có được 1 bàn thắng nhưng Văn Khánh vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn của bản thân ngày hôm nay - Ảnh: Đức Đồng

Vào ngày 23/7 tới, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ chạm trán nhau trong trận đấu quyết định đến tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2018. Cá nhân tiền vệ Lương Xuân Trường rất bất ngờ với kết quả hoà 0-0 ở cặp đấu Hàn Quốc gặp Timor Leste.

Tiền vệ đang thi đấu cho CLB Gangwon FC chia sẻ: “Ngày hôm nay chúng em nhập cuộc với một tinh thần và quyết tâm cao. HLV Hữu Thắng đã quán tiệt toàn đội không được chủ quan trước bất kỳ đối thủ nào. Từng trận đấu sẽ có một đấu pháp riêng nhưng điều tối quan trọng là phải tôn trọng mọi đối thủ. Em rất hài lòng với trận đấu này. Hôm nay bọn em đã chơi với một tinh thần quyết thắng cao.

Khi U23 Timor Leste cầm hoà Hàn Quốc, em cảm thấy hơi bất ngờ vì Hàn Quốc rất mạnh, Timor Leste là đội bóng tầm trung ở Đông Nam Á nhưng bóng đá không nói trước được điều gì. Ở trận đấu tiếp theo chắc chắn Hàn Quốc sẽ chơi với quyết tâm rất cao nên U23 Việt Nam sẽ phải cẩn thận hơn rất nhiều.

Tiền vệ Lương Xuân Trường tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu của mình - Ảnh: Đức Đồng
Tiền vệ Lương Xuân Trường tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu của mình trong màu áo U23 Việt Nam - Ảnh: Đức Đồng

Bọn em sẽ chuẩn bị tinh thần, tập trung cao độ cho từng trận đấu. Chìa khóa cho U23 Việt Nam từ khi bắt đầu mùa giải U23 Châu Á cho đến kết thúc hành trình SEA Games sẽ là tôn trọng mọi đối thủ. U23 Việt Nam sẽ cố gắng chơi hết mình để đem về kết quả tốt nhất, lọt vào VCK với tư cách đầu bảng.”

Kết thúc 2 lượt trận tại vòng loại U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đang thể hiện một phong độ cực tốt và trận đấu gặp U23 Hàn Quốc sắp tới sẽ là thước đo chính xác nhất cho phong độ của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới