Lưu học sinh Nghệ An tử vong bất thường tại Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Thông tin từ Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Nhật Bản cho biết, một lưu học sinh Nghệ An vừa tử vong bất thường tại tỉnh Hyogo Ken.

Nạn nhân là Bùi Thị Diện (26 tuổi), quê quán ở xóm Đình, xã Mã Thành, huyện Yên Thành. Diện sang Nhật đã 3 năm theo diện lưu học sinh, vừa học, vừa làm tại tỉnh Hyogo Ken.

Ngày 27/12/2017, một người Nhật phát hiện Bùi Thị Diện gục ngã trong nhà vệ sinh ở ký túc xá liền đưa đi bệnh viện. Trưa ngày 2/1/2018, Diện đã qua đời.

Chân dung chị Bùi Thị Diện.
Chân dung lưu học sinh Bùi Thị Diện.
Hiện thi thể của nữ lưu học sinh này đang quàn tại nhà xác Bệnh viện Kobe Daigaku Byouin chờ người thân đến nhận. Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Nhật Bản đang kêu gọi anh em đồng hương đến thăm viếng, chia buồn và quyên góp, giúp đỡ thân nhân.

Được biết, Bùi Thị Diện là con gái trong gia đình có 6 anh em, bố mẹ làm nông nghiệp, điều kiện gia đình còn khó khăn.                                

Tin mới